Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trung đoàn PB55 anh hùng

09:17 30/09/2018

Sáng 23-9, Ban liên lạc CCB trung đoàn 55, Sư đoàn 341, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (23/9/1973-23/9/2018), phiên hiệu “Trung đoàn Pháo binh 55 (PB55), Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam anh hùng)”.

ss

Đại tá Nguyễn Đức Nghinh, Trưởng Ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn PB55 báo cáo kết quả 5 năm hoạt động của Hội.

Đến dự, có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh QK3; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Chủ nhiệm chính trị QK3; Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB TP; Trung tướng Trần Anh Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ tổng Tham mưu, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 341; Đại tá Hoàng Văn Sinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341; đại diện Ban liên lạc CCB sư đoàn của các tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

ss

ss

Đại tá Hoàng Văn Sinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 phát biểu, tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm

Ngày 23-9-1973, Trung đoàn PB55, Sư đoàn 341 được thành lập, tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Huấn luyện được gần 2 năm, Trung đoàn cùng Sư đoàn nhận nhiệm vụ thần tốc hành quân vào chiến trường B2 Miền đông Nam Bộ, chiến đấu.

ss

Trung tướng Trần Anh Vinh, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 341, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sau hơn 1 tháng hành quân gần 2.000km, đơn vị đến vị trí tập kết an toàn và tham gia đội hình Quân đoàn 4, chiến đấu giải phóng Chơn Thành, đánh chiếm thị xã Xuân Lộc, Long Khánh.

ss

Đại tá Lê Văn Cúc "người anh cả", nguyên Trung đoàn Trưởng Trung đoàn PB55, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong suốt 11 ngày đêm chiến đấu, Trung đoàn cùng Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 đã lập chiến công xuất sắc, đập tan bức tường thép của quân ngụy Sài Gòn.

ss

Trung tá Cao Đức Đồng, nguyên Chính ủy Trung đoàn PB55, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Từ đó, Xuân Lộc đã trở thành một địa danh lịch sử, ghi nhận chiến công của Sư đoàn Sông Lam anh hùng. Sau chiến thắng Xuân Lộc cùng với các chiến thắng trên các hướng chiến trường, Trung đoàn 55 đã góp phần cùng các lực lượng vũ trang phá tan cánh cửa phía Đông Sài Gòn, mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh và giành được chiến thắng 30-4-1975.

ss

Ngay sau khi đất nước thống nhất, Trung đoàn 55 nhận nhiệm vụ Quân quản, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền mới được thành lập tại TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai.

ss

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, Trung đoàn cùng Sư đoàn tiếp tục được kiện toàn, nhận chiến sĩ mới, vừa huấn luyện vừa chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả giải phóng Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Pônpốt Iêngxari.

Với những thành tích trong xây dựng, chiến đấu, Trung đoàn pháo binh 55 đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, góp phần tô thắm thêm truyền thống lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 341, Sư đoàn 2 lần Anh hùng.

ss

Ban tổ chức trao quà tặng các hội viên thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Năm 1991, phần lớn CBCS trong đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giải quyết chính sách về hưu, xuất ngũ trở về quê hương, chuyển ngành hoặc tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.

Dù ở vị trí nào, CBCS Trung đoàn 55 vẫn phát huy được truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức anh bộ đội Cụ Hồ, vượt qua những khó khăn, góp phần xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc.

ss

Ban tổ chức trao quà tặng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Thể theo nguyện vọng của toàn thể các hội viên, Hội CCB Trung đoàn Pháo binh 55 (PB55) được thành lập, nằm trong Hội CCB Sư đoàn 341, với các chi hội CCB Trung đoàn PB55 của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội có Ban liên lạc là hạt nhân và là cầu nối chi hội các tỉnh, thành, hoạt động theo mục đích, Quy chế của Hội với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm.

ss

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm

Theo đó, Hội duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi động viên, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống… cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Trung đoàn PB55 Anh hùng.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông