Kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn

17:48 29/04/2009

Sáng 28-4, tại Cung văn hoá Việt Tiệp, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơnthành phố tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh và Ngàytruyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 * 19-5-2009).

Phó bí thư thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Phó bí thư thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Cách đây vừa nửa thế kỷ, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai bước vào giai đoạn ác liệt, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đoàn 559, với nhiệm vụ chính là mở đường mòn Hồ Chí Minh, vượt dãy Trường Sơn, làm cầu nối trực tiếp giữa hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam.

Hàng ngàn, hàng vạn chiến sỹ bộ đội đã vận chuyển binh lực, vũ khí, trang bị quân sự… cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng đưa phong trào đấu tranh vũ trang ở khắp miền Nam tiến lên một bước mới, mà đỉnh điểm là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đường Trường Sơn là chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, thể hiện ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm, khí phách anh hùng của toàn dân tộc. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một con đường huyền thoại, một kỳ tích của cuộc kháng chiến vỹ đại của dân tộc trong thế kỷ 20. Những cống hiến lớn lao, hy sinh cao cả của Bộ đội Trường Sơn đã thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong đoàn quân trùng điệp vào Nam khi ấy, 500 người con của thành phố Cảng trung dũng quyết thắng đã vĩnh viễn nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn, gần 1.000 chiến sỹ để lại một phần máu xương góp công làm nên kỳ tích của con đường huyền thoại Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, được tặng thưởng huân chương Sao Vàng…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm thay mặt lãnh đạo thành phố nhiệt liệt biểu dương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ CBCS Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, về với cuộc sống đời thường, các CBCS Bộ đội Trường Sơn vẫn phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ và người lính Trường Sơn, sống gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước và thành phố.  

Nhân dịp này, UBND TP, BLL bộ đội Trường Sơn toàn quốc và Hội cựu chiến binh thành phố đã khen thưởng 7 tập thể, 3 cá nhân và tặng kỷ niệm chương “Chiến sỹ Trường Sơn” cho 16 cá nhân.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông