Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC

08:30 05/10/2020

Chiều 4-10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP tổ chức Lễ Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (4-10-1961*4-10-2020); 65 năm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - CATP Hải Phòng (1955-2020). Tới dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Phạm Viết Dũng; Đại tá Mai Xuân Thắng; Đại tá Bùi Trung Thành; Thượng tá Lê Trung Sơn; đồng chí Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Đài PTTH Hải Phòng. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Quốc Trân, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng, lãnh đạo công an các đơn vị CATP, các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng.

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC đã cùng ôn lại truyền thống anh hùng trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Cảng. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho lãnh đạo CATP, cấp ủy chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời xây dựng được phong trào “Toàn dân PCCC” rộng khắp, chủ động phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đắc lực bảo vệ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 4 điều Bác dạy lực lượng PCCC; tiếp tục ổn định bộ máy tổ chức, đoàn kết, hiệp đồng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Ngành giao cho, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Lực lượng Cảnh sát PCCC cần tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ; tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC”; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân; tham mưu với chính quyền, thủ trưởng cơ quan xây dựng củng cố lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng vững mạnh để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa giảm tới mức thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra; thực hiện điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình toàn diện công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn về PCCC, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm… Trước mắt, lực lượng Cảnh sát PCCC cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông