Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Khoa học và công nghệ thành phố

21:46 28/06/2019

Sáng 26-6, Sở Khoa học và công nghệ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (26-6-1959 – 26-6-2019). Đến dự về phía trung ương có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao bức trướng của    Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng tập thể Sở Khoa học - Công nghệ

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; Lê Danh Xương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài thành phố; đại diện lãnh đạo các Vụ, các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành thành phố cùng đại diện lãnh đạo Sở KH-CN một số tỉnh, thành phố bạn tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao công lao, đóng góp cũng như những thành tựu khoa học công nghệ đã đạt được của các thế hệ cán cán bộ lãnh đạo, quản lý và cộng đồng các nhà khoa học thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi lễ

Trong 60 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đã luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu sáng tạo trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Chủ động tham mưu cho thành phố xây dựng và từng bước triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ, có mục tiêu, trọng điểm, nhất là các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ và thiết bị, nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm chủ lực, trọng điểm của địa phương, phát triển thị trường KH-CN, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế, xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước…

Lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ trao kỉ niệm chương Vì sự nghiệp KH-CN tặng các cá nhân 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KH-CN  - tiền thân là Ban Khoa học Kỹ thuật - đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi giai đoạn.

Trải qua các thời kỳ, Sở KH-CN đã làm tốt công tác tham mưu định hướng phát triển KH-CN, tham mưu cho thành phố ban hành nhiều Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng về KH-CN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố biểu dương và chúc mừng những thành tích, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức Sở KH-CN, góp phần quan trọng đưa KH-CN thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết KH-CN với sản xuất và đời sống, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố.

Để hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu ngành KH-CN thành phố cần tập trung vào các hoạt động nghiên cứu phát triển KH-CN; ưu tiên khuyến khích các sản phẩm công nghiệp phụ trợ; tăng cường hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt đối với các sản phẩm truyền thống; ưu tiên nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ; tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về KH-CN; chủ động mở rộng hợp tác với quốc tế về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng KH-CN...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ KH-CN và thành phố biểu dương, khen thưởng.

TG

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông