Kỷ niệm 65 năm Ngày Quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi

18:06 28/08/2018

Sáng 28-8, tại Trung tâm văn hóa-thông tin huyện, Huyện ủy, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28-8-1953 * 28-8-2018).

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Quynh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó chủ nhiệm chính trị Quân Khu Ba; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ huyện qua các thời kỳ…

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng đọc diễn văn ôn lại truyền thống anh dũng kiên cường của quân dân Tiên Lãng cùng bộ đội chủ lực mưu trí, sáng tạo lập lên nhiều chiến công trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, tiêu biểu là phá tan trận càn Cờ-lốt quy mô lớn của thực dân Pháp ngày 28-8-1953. 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP trao bức trướng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tích, kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận, biểu dương và chúc mững những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền quân và nhân huyện Tiên Lãng đã đạt được trong những năm qua. 

Để huyện Tiên Lãng phát triển nhanh trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả các công trình mà thành phố đã đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyến đường bộ ven biển đang thi công; giữ gìn quy hoạch để nhà nước đầu tư xây dựng sân bay Tiên Lãng vào những năm tới đây; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng chương trình xây dựng NTM, phấn đấu 100% số xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2019.

Tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy các công trình có giá trị lịch sử, chủ động kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn thành phố để thu hút khách du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sưc khỏe cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; giải quyết tốt các vấn đề trật tự xã hội, tăng cường công tác quốc phòng an ninh; đẩy mạnh phong tào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng huyện Tiên Lãng trở thành tuyến phòng thủ vững chắc của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và các đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho huyện Tiên Lãng trong thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã trao bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mang dòng chữ “Phát huy truyền thống anh dũng phá càn, đoàn kết, đổi mới, xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh” tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày quân và dân huyện Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28-8-1953 * 28-8-2018).

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông