Kỷ niệm 67 ngày thành lập QĐND VN và 22 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

14:59 21/12/2011

Sáng 20-12, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp, Ủy ban nhân dân thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 * 22-12-2011) và 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 * 22-12-2011).

Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền trao Huân chương Quân công cho 2 cá nhân
Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền trao Huân chương Quân công cho 2 cá nhân

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Quang Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đối với LLVT TP, hơn 65 năm sát cánh cùng quân và dân cả nước đánh giặc, LLVT và nhân dân TP đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, lập nên những chiến công hiển hách. Bộ CHQS TP tích cực tham mưu cho TP kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ của TP; tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật gắn với triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, LLVT TP làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chỉ huy các cấp, tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên… Với những thành tích đạt được, LLVT TP đã vinh dự được Đảng, nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của TP Cảng, CBCS toàn lực lượng nguyện tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát hiểu tại buổi lễ, đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của LLVT TP trong suốt chặng đường 65 năm qua và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng Đảng bộ, quân và dân TP phấn đấu thi đua hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh…

Nhân dịp này, trung tướng Vũ Ba, nguyên Cục trưởng Cục dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng; thiếu tướng Tạ Văn Thiều (Mai Năng), nguyên Tư lệnh Binh chủng đặc công Bộ Quốc phòng, hiện sinh sống tại Hải Phòng, được Đảng, nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng 3. 

HỒNG HẢI


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông