Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 * 1-8-2020): Phát huy truyền thống “Kiên định, vững vàng, đoàn kết, năng động” để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố

16:37 29/07/2020

Chiều 29/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020); tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Nghĩa; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình...

Tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 90 năm, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố cùng nhau ôn lại những giai đoạn, chặng đường lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể

 Là một trong những Đảng bộ địa phương được thành lập đầu tiên trong cả nước (tháng 4/1930), do vậy công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Hải Phòng cũng gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng ngay từ những ngày đầu tiên. Trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đắm mình vào thực tiễn cách mạng; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng. Động viên, cổ vũ nhân dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất tổ quốc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó ngành Tuyên giáo thành phố đã khẳng định được vai trò, góp phần tạo động lực tinh thần bên trong, xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, khơi nguồn sáng tạo để Hải Phòng tự hào góp phần đặt những viên gạch đầu tiên hình thành nên đường lối đổi mới của Đảng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, nhiệm kỳ qua, ngành Tuyên giáo thành phố đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố một cách đồng bộ, toàn diện, đi vào thực tiễn và đạt được những thành tựu nổi bật, đột phá, mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung, phương thức, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực sát với đối tượng gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước với từng nhiệm vụ, giải pháp. Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trao Bằng khen của UBND TP tặng các cá nhân

Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao, chú trọng bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới. Đồng thời, ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến nhận thức thành hành động, thực hiện các chủ trương...

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo Hải Phòng đã đạt được. Đồng thời đề nghị đồng chí cán bộ, đảng viên đang làm công tác tuyên giáo của Đảng trên toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên định, vững vàng, đoàn kết, năng động” để có nhiều sáng tạo hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Thành phố chúng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 16. Đại hội có nhiệm vụ đề ra đường lối xây dựng, phát triển Hải Phòng trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và đặc biệt là Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (Khóa 12) về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP trao Bằng khen của UBND TP tặng các cá nhân

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Để mục tiêu đó từng bước trở thành hiện thực, Thành ủy yêu cầu hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục đi trước một bước để làm tốt công tác tư tưởng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của người dân đất Cảng. Các cơ quan tuyên giáo của các đảng bộ, mỗi cán bộ tuyên giáo phải là một nhịp cầu nối lòng dân với ý Đảng, là kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia vào sự nghiệp chung. Đồng thời tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của thành phố hôm nay, bằng trí tuệ, trách nhiệm và nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của thành phố, sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố...

* Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham luận tập trung vào các nội dung: nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo thành phố trong sự nghiệp cách mạng 90 năm vẻ vang của Đảng bộ thành phố. Trong đó tập trung vào phân tích những những đóng góp nổi bật qua 35 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố. Phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên giáo. Phân tích bối cảnh, tình hình mới, dự báo các yếu tố, nhìn rõ những thuận lợi cần phát huy và thách thức, khó khăn cần vượt qua. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn mới...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 20 cá  nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng 5 năm (2015-2020); Ban Tuyên giáo trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 13 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020); tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông