Kỷ niệm ngày Quốc tế hòa bình

21:16 20/09/2018

Hưởng ứng các phong trào hòa bình trên thế giới, sáng 20-9, tại trường Đại học hàng hải Việt Nam, Ủy ban Hòa bình thành phố phối hợp với sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hòa bình, một hoạt động quan trọng của nằm trong các hoạt động thường niên Ủy ban Hòa bình thành phố. Tới dự chương trình có các đồng chí: Phạm Văn Chương – Phó Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành; Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình thành phố trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam

Ngày Quốc tế hòa bình hay còn gọi là Ngày hòa bình thế giới được Liên hợp quốc khởi xướng vào năm 1981 và lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9-1982. Tới năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức tuyên bố lấy ngày 21-9 hàng năm để kỷ niệm ngày Quốc tế hòa bình nhằm kêu gọi mọi người ngừng chiến tranh, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Các đại biểu thả chim bồ câu cầu nguyện hoà bình

Hưởng ứng chủ đề “Quyền được hòa bình” năm nay, Ủy Ban Hòa bình thành phố kêu gọi toàn thể nhân chung tay cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2015- 2030 của Liên hợp Quốc đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình; cùng chung tay bảo vệ môi trường, ngăn chặn bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tiến tới bình đằng giới…

Tại lễ kỷ niệm Ủy Ban Hòa bình thành phố đã trao 20 suất quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam và thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông