Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng: Bố trí 46 hội đồng thi, 806 phòng thi

    21:05 29/05/2019

    Ngày 29-5, Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng cho biết, tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở sẽ huy động số lượng lớn cán bộ, giáo viên làm giám thị. Các cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi đều bắt buộc phải tham gia lớp tập huấn về quy chế thi. Nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD-ĐT Hải Phòng đã phối hợp với các phòng giáo dục thành lập các đoàn thanh tra lưu động tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm sao in đề thi... tại các Hội đồng thi.

    Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường THPT Ngô Quyền. Ảnh: Thủy Chung

    Hiện, công tác kiểm tra hồ sơ thi đã hoàn tất, còn lại là công việc của đoàn thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đặt tại các hội đồng coi thi ở các trường THPT. Sở yêu cầu các trường lưu ý chuẩn bị cơ sở vật chất, tất  cả các phương án để cho kỳ thi diễn ra trong 3 ngày thi nghiêm túc, hoàn thành theo đúng yêu cầu. Đoàn thanh tra sẽ giám sát việc sao in đề thi và giao nhận đề thi.

    Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Hải Phòng sẽ có 19.116 thí sinh tham dự. Đến thời điểm này, Sở đã thành lập tổng số 46 hội đồng thi, với tổng số 806 phòng thi. Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết việc bố trí các điểm thi được tính toán kỹ nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, không để thí sinh phải đi từ nhà đến điểm thi quá xa.

    Trung bình mỗi điểm thi có khoảng 20 phòng thi (cao nhất là 36 phòng thi, thấp nhất là 5 phòng thi), mỗi phòng thi có 24 thí sinh (nhiều nhất 28 thí sinh). Điểm thi có quy mô lớn nhất là 36 phòng thi, đặt tại Trường THPT Ngô Quyền.

    Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, kỳ thi vào THPT Chuyên Trần Phú sẽ diễn ra tại 3 hội đồng thi đặt tại các trường: THPT Chuyên Trần Phú, THPT Lê Quý Đôn và THCS Lê Lợi.

    Trong đó, sáng 8-6, 2.233 thí sinh sẽ thi tiếng Anh điều kiện tại cả ba hội đồng thi, với 95 phòng thi; chiều 8-6, 508 thí sinh sẽ thi vào chuyên Toán ở 21 phòng thi, 673 thí sinh sẽ thi vào chuyên Văn ở 28 phòng thi tại Hội đồng thi THPT Chuyên Trần Phú.

    Sáng 9-6, tại Hội đồng thi THPT Chuyên Trần Phú, 1.002 thí sinh sẽ thi vào chuyên tiếng Anh ở 42 phòng thi, 89 thí sinh sẽ thi vào chuyên tiếng Nhật ở 4 phòng thi; chiều 9-6, 158 thí sinh sẽ thi vào chuyên Vật lý ở 7 phòng thi, 249 thí sinh sẽ thi vào chuyên Hóa học ở 11 phòng thi; 146 thí sinh sẽ thi vào chuyên Sinh học ở 6 phòng thi; 340 thí sinh sẽ thi vào chuyên Lịch sử ở 14 phòng thi; 134 thí sinh sẽ thi vào chuyên Địa lý ở 6 phòng thi.

    Tại các hội đồng thi, Sở GD-ĐT Hải Phòng yêu cầu đặc biệt lưu ý đảm bảo tường rào bao quanh khu vực thi đủ an toàn, phòng thi có cửa sổ gần nhà dân phải quan tâm, đề phòng việc đề thi bị lọt ra ngoài. Các chủ tịch hội đồng coi thi có quyền không tiếp nhận hội đồng thi khi cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

    Các phòng GD-ĐT, các chủ tịch hội đồng coi thi phải phổ biến quy chế thi đến tất cả cán bộ tham gia công tác thi. Sở cũng lưu ý trong thời gian coi thi các cán bộ, nhân viên phục vụ cho kỳ thi không làm việc riêng, không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn. Cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi.

    Chủ tịch hội đồng coi thi phải bố trí lực lượng công an, trật tự viên để ổn định trật tự an toàn trong và ngoài cổng trường, giải tỏa ách tắc giao thông và không để nhân viên tiếp thị phát tờ rơi, quảng cáo...

    Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 của Hải Phòng sẽ diễn ra vào đầu từ ngày 5, 6-6. Kỳ thi vào chuyên sẽ diễn ra trong các ngày 8, 9-6 sắp tới.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông