Làm liều, lĩnh án

18:02 03/07/2018

TAND quận Lê Chân vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Trọng Phúc, sinh 2000, ở Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, Lê Chân, về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào 13h ngày 22-11-2017, Đoàn Trọng Phúc làm việc tại quán cơm số 260 Tô Hiệu, Lê Chân thì phát hiện 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 6 của chị Phạm Thị Thanh Mai, là chủ quán, để ở trên chiếc đĩa sứ đặt tại mặt bàn quầy thanh toán.

Điện thoại có ốp lưng bằng nhựa, trong có kẹp 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 2 USD. Lúc này khách đến ăn cơm đã vắng, quan sát xung quanh lại không thấy có ai, Phúc liền nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại trên để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nghĩ là làm, Phúc liền lấy chiếc điện thoại mang vào khu vực nhà vệ sinh tắt nguồn, tháo sim vứt đi rồi dấu điện thoại vào trong nhà kho của quán định chờ cơ hội mang đi tiêu thụ. Đến 14h30’ cùng ngày, chị Mai phát hiện mất điện thoại nên đi tìm và phát hiện nơi Phúc giấu chiếc điện thoại.

Sau đó, chị Mai đưa Phúc cùng vật chứng đến trụ sở CAP Hồ Nam, Lê Chân trình báo. Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, giá trị còn lại của chiếc điện thoại Iphone 6 là 3,5 triệu đồng. Hiện chị Mai đã nhận lại tài sản không yêu cầu gì thêm.

Về tình tiết giảm nhẹ, nhân thân bị cáo chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, hơn nữa bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Trọng Phúc 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản.

PV 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông