Làm rõ hành vi phạm tội của nhóm cờ bạc tại Vĩnh Bảo

10:17 27/04/2019

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự -CATP (PC02) đã làm rõ hành vi phạm tội của 15 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng với vai trò tổ chức đánh bạc

ss

Khu vực hiện trường xới bạc

Như Báo An ninh Hải Phòng đã đưa tin, 15h30’ ngày 22-3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động-Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang 25 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực vườn chuối (Thùng Vũng) thuộc cụm dân cư kinh tế mới xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo.

ss

  Chiếc xe ô tô tang vật phương tiện thu giữ

        Qua thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự -CATP (PC02) đã làm rõ hành vi phạm tội của 15 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng với vai trò tổ chức đánh bạc, gồm: Vũ Văn Hậu, sinh 1986, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết; Nguyễn Anh Quân, sinh 1980, ở 7/15/88, khu 3 thị trấn Tiên Lãng, cùng huyện Tiên Lãng; Nguyễn Văn Bốn (chủ nhà), sinh 1976, ở Cụm dân cư kinh tế mới xã Vĩnh An; Trần Vũ Dũng, sinh 1984, ở thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, cùng huyện Vĩnh Bảo.

ss

Vũ Văn Hậu

ss

Nguyễn Anh Quân

Còn lại 11 đối tượng với vai trò đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Thuận, sinh 1980, ở 183, khu 4; Lê Văn Khoa, sinh 1982, ở 56/152; Lê Mạnh Sỹ, sinh 1983, ở 1,  cùng khu 3, cùng thuộc thị trấn Tiên Lãng; Trần Chí Hợi, sinh 1971, ở Đội 2, thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng; Nguyễn Văn Đoàn, sinh 1974, ở thôn Trà Mai, xã Quang Phục; Vương Văn Bảo, sinh 1986, ở thôn Đại Độ, xã Tiên Cường, cùng huyện Tiên Lãng; Phạm Văn Thủy, sinh 1986, ở phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo; Phạm Ngọc Diện, sinh 1999; Phạm Văn Sinh, sinh 1992, cùng ở thôn 5, xã Giang Biên; Phạm Văn Thạo, sinh 1970, ở thôn Áng Ngoại, xã Trung Lập, cùng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Bùi Hữu Quyền, sinh 1975, ở thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

ss

        Nguyễn Văn Bốn

ss

 Trần Văn Dũng

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25 và 29-3, Phòng PC02 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng về hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc, gồm: Vũ Văn Hậu, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Văn Bốn và Trần Văn Dũng; các đối tượng về hành vi phạm tội Đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Khoa, Lê Mạnh Sỹ, Trần Chí Hợi, Nguyễn Văn Đoàn, Vương Văn Bảo, Phạm Văn Thủy, Phạm Ngọc Diện, Phạm Văn Sinh, Phạm Văn Thạo và Bùi Hữu Quyền.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông