Làm tốt hơn nữa công tác dân vận ở cơ sở

19:49 25/06/2020

Sáng 25-6, đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân dận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng qua, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động cho hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch Covid-19. Nhiều mô hình dân vận khéo được nhân rộng, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy có hiệu quả. Qua đó công tác dân vận đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh, quốc phòng...

6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận từ Thành ủy tới cơ sở tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, nhất là tình hình nhân dân đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao hệ thống dân vận các cấp từ Thành ủy đến cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác dân vận; nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19. Qua đó đóng góp quan trọng vào việc giữ cho Hải Phòng thực sự an toàn trước dịch bệnh.

Quang cảnh hội nghị

 Nhấn mạnh đến nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, nhất là tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác dân vận chính quyền, mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực của dân vận trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa; hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo sửa chữa nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông