Làng văn hóa Phác Xuyên: Bảo tồn và phát triển lễ hội truyền thống địa phương

11:36 09/11/2019

Ngày 2 và 3-11, Làng văn hóa Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng đã tổ chức lễ hội truyền thống giỗ Thành hoàng làng và kỷ niệm 89 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2019).
ss
ss

Lễ rước Thần làng về Đình Cả

Làng văn hóa Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, có 536 hộ với trên 1.300 nhân khẩu chia làm 3 thôn, diện tích đất nông nghiệp 75 ha, ngành nghề chủ yếu là làm nông nghiệp, chăn nuôi.

ss

Bí Thư Chi bộ, Trưởng Ban MTTQ Làng văn hóa Phác Xuyên đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm

Dân làng có truyền thống cần cù lao động, có tinh thần khắc phục khó khăn, có ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu. Bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế, bà con luôn đoàn kết, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cảnh quan của làng ngày một khang trang sạch đẹp.

ss

Trưởng Làng văn hóa Phác Xuyên Trần Trung Luân báo cáo kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động

Cùng với đó, nhân dân trong làng đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư mua sắm các loại máy cơ giới đưa vào sản xuất, chọn các giống lúa cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đưa năng xuất cả năm đạt 62 tạ/ha.

ss

Chủ tịch UBMTTQ huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền phát biểu tại lễ kỷ niệm

Năm 2014, làng đã hoàn thành dồn điền đổi thửa theo quy hoạch bờ vùng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí mới, cùng với cả xã hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2017.

ss

Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng Phạm Thị Xuân phát biểu tại lễ kỷ niệm

Làng có trên 50 gia trại nuôi gia súc, gia cầm, thường xuyên duy trì nuôi từ 50 đến 100 con trở lên, 30 hộ duy trì nuôi thả thủy sản cho thu hoạch khá cao. Thu nhập bình quân là 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 2,6% theo tiêu chí mới, không có hộ ở nhà tranh, nhà tạm.

ss
ss

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Nhân dân trong làng đã hiến trên 1.000m2 đất, góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công để làm đường nội đồng, đường giao thông trong thôn xóm và các công trình phúc lợi của địa phương.

ss

Chủ tịch UBMTTQ huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng nhân dân và cán bộ Làng văn hóa Phác Xuyên

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền xã, sự chỉ đạo chặt chẽ của chi bộ thôn, các phong trào thi đua như: “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Người già gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Chống lãng phí, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, Xây dựng và bảo vệ các công trình văn hóa, Rèn luyện thể dục thể thao... đã có những bước tiến mới.

ss
ss
ss

Các đồng chí lãnh đạo xã Bạch Đằng trao giấy khen tặng các tập thể và hộ gia đình

Năm 2019, làng có: 456 hộ (đạt tỷ lệ 85%) đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% các cháu trong độ tuổi đến trường đều được đi học, có 128 học sinh đạt giỏi, 25 học sinh đỗ đại học.

Nhân dân trong làng đều chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, luật nghĩa vụ quân sự, luật chống bạo lực gia đình…; tích cực tham gia các phong trào đoàn kết, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

ss

Phó chủ tịch UBND xã Bạch Đằng trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại lễ kỷ niệm, nhân dân và cán bộ làng Phác Xuyên được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; UBND xã tặng giấy khen 3 tập thể và 6 hộ gia đình tiêu biểu, trao quà tặng 6 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông