Lãnh đạo CATP khen thưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế

16:39 31/01/2019

Chiều 29-1, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đã chủ trì hội nghị biểu dương, trao thưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế -CATP về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

ss

Thượng tá Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế báo cáo kết quả thành tích của đơn vị

Trước đó, vào 13h ngày 24-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng CATP đã phá thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Lê Văn Huyến, sinh 1990, ở thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương cầm đầu.

ss

Kết quả, đã bắt giữ Lê Văn Huyến cùng đồng bọn là Lê Thị Mỹ Lương, sinh 1981, ở 8A An Lạc 4, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn; thu 7 bộ dấu công ty, nhiều quyển hóa đơn, 1 khẩu súng, 200 triệu đồng và một số tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

ss

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng tặng hoa chúc mừng và trao thưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế

Ngày 26-1, tại đoạn đường qua nhà số 14 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông bộ-sắt CATP tiến hành kiểm tra xe máy BKS: 15B2-133.48 do Phạm Văn Hà, sinh 1978, ở 37/72/111 Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền điều khiển, người ngồi sau là Khoa Quỳnh Trang, sinh 1993, ở 64/169 Đông Khê, Ngô Quyền.

ss

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng phát biểu giao nhiệm vụ Phòng Cảnh sát Kinh tế

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 127 chiếc điện thoại di động Smarphone do nước ngoài sản xuất, trị giá khoảng 300 triệu đồng, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất sứ. Chủ hàng là Khoa Quỳnh Trang khai nhận đã mua số hàng hóa trên trôi nổi trên thị trường để nhằm bán kiếm lời.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích