Lãnh đạo Công an thành phố khen thưởng Công an quận Ngô Quyền

10:24 04/05/2020

Sáng 4-5, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP đã đến biểu dương, khen thưởng Công an quận Ngô Quyền vừa phá chuyên án 320M đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 122,61g Methamphetamine, 3 cân tiểu ly, 22,5 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 2 xe máy…

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, xác minh thông tin tội phạm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền phát hiện một ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an quận đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành thu thập tài liệu về các đối tượng và xác lập chuyên án 320M để đấu tranh.

Qua xác minh, trinh sát xác định nhóm đối tượng này hầu như ở lỳ trong nhà, chỉ đêm hoặc sáng sớm mới lẻn ra ngoài mua ma túy. Nhà ở của chúng được gia cố 2 lớp cửa sắt như boong-ke, luôn treo biển “Đi vắng không có nhà” hòng qua mặt các cơ quan chức năng, khi có con nghiện đến sẽ ấn chuông và chúng tuồn “hàng” qua khe cửa. Từ những tài liệu thu thập được, lãnh đạo Công an quận đã giao Đội CSĐTTP về ma túy lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 28-3, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an phường Đằng Giang phá chuyên án 320M, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Phương, sinh 1989, ĐKTT số 55/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng; Phạm Thị Thanh Điệp, sinh 1971, ĐKTT số 5/11/200 Đông Hải, phường Đằng Giang; Nguyễn An Bình, sinh 1995, ĐKTT số 33/80 An Đà Nội, phường Đằng Giang và Nguyễn Thị Kim Lương, sinh 1987, ĐKTT số 35/227 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền…

Đại tá Lê  Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP khen thưởng Công an quận Ngô Quyền

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Lê  Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ngô Quyền. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, do vậy lực lượng công an phải hết sức tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng chống dịch; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm tiềm ẩn nguy cơ cao như tín dụng đen, đánh bạc, mua bán sử dụng các chất ma túy, lừa đảo, trộm cắp...

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền tiếp tục thực hiện nghiêm các lãnh đạo, chỉ đạo của CATP; tăng cường quản lý, rà soát, bám sát địa bàn; tiếp tục quan tâm, động viên kịp thời cán bộ chiến sỹ Công an phường tạo thành sức mạnh tập thể nhằm bảo đảm và giữ vững ANTT trên địa bàn.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông