Lãnh đạo thành phố động viên các đơn vị phục vụ nhân dân đêm giao thừa

16:37 16/02/2018

Tối 15-2 (tức ngày 30 tháng Chạp), đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến thăm, tặng quà, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa xuân Mậu Tuất 2018.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm công trường xây dựng chung cư Đồng Quốc Bình

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy: Nguyễn Xuân Bình – Phó chủ tịch thường trực UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP; Nguyễn Hữu Doãn – Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy; Cao Xuân Liên – Trưởng ban tổ chức Thành ủy.

Thăm cán bộ, công nhân thi công công trình chung cư Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), đồng chí Lê Văn Thành nêu bật ý nghĩa của công trình đối với công tác an sinh xã hội cũng như công cuộc phát triển của thành phố.

Đồng chí biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của nhà thầu tập đoàn Hoàng Huy cùng cán bộ, công nhân tham gia thực hiện công trình, trong thời gian ngắn đã triển khai được khối lượng công việc lớn.

Đồng thời động viên các cán bộ, công nhân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành động viên cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ

Thăm cán bộ, công nhân trên công trường thi công cầu Hoàng Văn Thụ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đồng chí Lê Văn Thành vui mừng nhận thấy các đơn vị đã khẩn trương tập kết phương tiện, thiết bị, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, triển khai nhanh việc thi công một trong những công trình trọng điểm của thành phố.

Nhấn mạnh tới ý nghĩa quan trọng của công trình, đồng chí động viên cán bộ, công nhân các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, phấn đấu hoàn thành công trình đúng và vượt tiến độ đề ra, góp phần vào công cuộc phát triển của thành phố.

 Tại Công an huyện Thủy Nguyên, đồng chí Lê Văn Thành ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, đã chủ động triển khai các phương án, biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quân số, hy sinh nhu cầu riêng tư để đảm bảo tết an toàn, bình yên và tươi vui cho nhân dân.

Đồng chí lưu ý, Thủy Nguyên là huyện có địa bàn rộng, là hướng phát triển năng động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp, vì vậy cán bộ, chiến sỹ Công an huyện cần cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tại khu di tích Bạch Đằng Giang

Thăm, chúc tết cán bộ, công nhân Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, chúc mừng những kết quả tích cực Công ty đạt được, đồng chí Lê Văn Thành khẳng định, tự hào là một trong những cơ sở sản xuất đầu tiên hình thành nền công nghiệp Hải Phòng, Công ty xi măng Vicem Hải Phòng đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của thành phố.

Nổi bật là trong những năm qua, bên cạnh đảm bảo nhịp độ tăng trưởng, sản xuất phục vụ các công trình trong nước và xuất khẩu, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thành phố, cung cấp xi măng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

Đồng chí Lê Văn Thành chúc cán bộ, công nhân Cty xi măng Vicem Hải Phòng bước sang năm mới, phát huy những thành tựu đạt được, giữ vững truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trước mắt là quyết tâm đồng hành cùng thành phố, thực hiện thắng lợi mục tiêu cải tạo hệ thống ngõ phố các khu dân cư nội thành, theo chương trình hỗ trợ xi măng thành phố đang triển khai thực hiện.

Thăm Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, năm 2017 vừa qua thành phố đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp to lớn của Đài PT&TH Hải Phòng.

Đánh giá cao những kết quả tích cực của Đài thời gian gần đây, đặc biệt là những đổi mới trong hình thức thể hiện và chất lượng các chương trình phát sóng, đồng chí  Lê Văn Thành biểu dương cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài đã không quản thời gian, tập trung cao xây dựng các chương trình, kịp thời phục vụ nhân dân thành phố, nổi bật là chương trình đêm giao thừa đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Đồng chí mong rằng, bước sang năm mới, Đài PT&TH Hải Phòng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa chương trình, xứng đáng là đơn vị đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo động lực cùng thành phố bứt phá trên lộ trình mới.

          Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Thành chúc các cán bộ, chiến sỹ, công nhân, nhân viên các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân đêm giao thừa cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

          Buổi tối cùng ngày, đồng chí Lê Văn Thành cùng các đồng chí cùng đi đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Tràng Kênh (Thủy Nguyên), nơi lưu giữ những trận thủy chiến vĩ đại nhất của lịch sử chiến tranh thế giới, gắn liền với hào khí oai hùng của dân tộc Việt Nam.

                                                                                      LMT 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông