Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

18:45 13/05/2020

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020), đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại số 11 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cùng đi có các đồng chí: Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố…

Đoàn đến dâng hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đồng chí cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống), sinh ngày 2/2/1917; quê quán: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng tháng 6/1939.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, giai đoạn 1951 - 1954, đồng chí làm Bí thư Khu uỷ khu Tả Ngạn Sông Hồng, kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính và Chính uỷ Quân khu Tả Ngạn Sông Hồng. Năm 1955, đồng chí chỉ đạo tiếp quản Khu 300 ngày, Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ tịch Uỷ ban Quân chính thành phố Hải Phòng...

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1988 đến năm 1991, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị xây dựng đường lối đổi mới, đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt về chống lạm phát, xóa bỏ bao cấp. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1991 – 1997, đồng chí đã kiên định với con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và bình thường hóa quan hệ với các nước lớn. Do có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí Đỗ Mười

Trên 70 năm liên tục công tác, được phân công phụ trách nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của Đảng và Nhà nước, cả trong chiến tranh và trong hòa bình xây dựng, đồng chí Đỗ Mười được tôi luyện thử thách trở thành một cán bộ có bản lĩnh vững vàng, sắc sảo, quyết đoán. Đồng chí còn là người sâu sát thực tế và quần chúng nhân dân, nói đi đôi với làm, có tư duy nhạy bén, là người cộng sản trung kiên, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.

Tại lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành bày tỏ lòng thành kính, tri ân trước cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng thời thăm hỏi, chúc sức khỏe thân nhân gia đình đồng chí.

Tại cuộc trò chuyện với gia đình đồng chí Đỗ Mười, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thông tin những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của Hải Phòng những năm qua. Đồng thời khẳng định, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn biết ơn, ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ thành phố Hải Phòng cũng như Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đỗ Mười là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân... để cán bộ, đảng viên thành phố Hải Phòng hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Đồng thời xin hứa toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố Cảng ngày càng giàu mạnh, hiện đại và văn minh.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông