Lãnh đạo thành phố thăm gia đình thương binh liệt sỹ nhân dịp 27-7

06:21 25/07/2016

 

Đồng chí Lê Văn Thành thăm, tặng quà Hội CCB TP
Đồng chí Lê Văn Thành thăm, tặng quà Hội CCB TP

* Sáng 22-7, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 * 27-7-2016), đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP thành phố đi thăm, tặng quà một số tập thể, gia đình chính sách tiêu biểu tại các quận Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số ban ngành thành phố và lãnh đạo các địa phương liên quan.

Thăm Hội CCB TP tại 240 phố Tô Hiệu (Lê Chân), đồng chí Lê Văn Thành ghi nhận những đóng góp to lớn của các cấp hội CCB trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của gần 8 vạn CCB cũng như gần 5 vạn cựu quân nhân trên địa bàn đã vượt qua mọi thách thức, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình “tiếp sức về đích nông thôn mới”, luôn gương mẫu xứng đáng là hậu phương vững chắc của Đảng và nhà nước trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Lê Văn Thành khẳng định, trong những thành công của thành phố luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CCB và cựu quân nhân. Đồng chí mong rằng thời gian tới các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của thành phố và đất nước.

Thăm tập thể cán bộ, công nhân Cty CP thương mại Hải Đà tại 213 Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1 (Hải An), doanh nghiệp được thành lập do các CCB của tiểu đoàn Hải Đà anh hùng, lừng danh trong cuộc kháng chiến chi viện cho chiến trường Đà Nẵng chống Mỹ cứu nước, đồng chí Lê Văn Thành bày tỏ xúc động trước tấm lòng cao cả của những doanh nhân CCB - thương bệnh binh. Trong đó, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, cty không chỉ tổ chức sản xuất kinh doanh góp phần làm giàu cho thành phố mà còn tạo công ăn việc làm, ổn định tư tưởng tinh thần cho hàng trăm thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội của nhà nước.

Thăm cụ Phạm Thị Vy - 78 tuổi, vợ Anh hùng liệt sĩ hải quân Nguyễn Văn Hiệu, ở số 24/65 phố Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ (Ngô Quyền), đồng chí Lê Văn Thành bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, vì nước quên thân như anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Hiệu. Chia sẻ với gia đình, đồng chí Lê Văn Thành động viên cụ Vy tiếp tục giữ gìn sức khỏe, xứng đáng là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo, cùng gia đình phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước. Đồng chí cũng đề nghị các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, có công với nước như gia đình cụ Vy, thể hiện sâu sắc chính sách của Đảng và nhà nước.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các đại biểu cùng đi đã đến thăm Ban liên lạc truyền thống binh chủng pháo binh thành phố Hải Phòng, ở số 3 phố Lê Thánh Tông (Ngô Quyền).

* Sáng 22-7, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách trên địa bàn quận Kiến An. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Định, sinh 1930, ở tổ dân phố Nam Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, là mẹ của hai liệt sỹ Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Hữu Khang, hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ân cần thăm hỏi, động viên mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu và nhân dân trong khu vực học tập, noi theo. Đồng chí chỉ đạo, chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến các gia đình chính sách, góp phần thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đến thăm, tặng quà Hợp tác xã (HTX) Thương binh Tiến Đạt, ở số 414 đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, do ông Vũ Văn Hiệp, là bệnh binh 2/3, làm giám đốc. Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, HTX Thương binh Tiến Đạt, chuyên doanh trên lĩnh vực vận tải, xây dựng, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động là thương bệnh binh, con em gia đình chính sách, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt trên 15 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, HTX còn làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, hàng năm tổ chức nhiều đợt tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của HTX thương binh Tiến Đạt và mong đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH.

* Chiều 22-7, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung, ở tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn và bà Đào Thị Với, mẹ liệt sĩ, ở tổ dân phố số 1, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ân cần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, mất mát, những cống hiến của 2 gia đình trong cuộc kháng chiến của dân tộc.

Đồng chí chúc 2 mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và gia đình, để các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố.

Thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Lành, thương binh hạng 4/4, ở tổ dân phố số 6, phường Bắc Sơn (cùng quận Kiến An), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc ông tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại gia đình ông Đỗ Văn Toán, ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức (huyện An Lão) và gia đình ông Lưu Văn Lũy, ở thôn An Áo, xã An Thái (cùng huyện), có con là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Phạm Văn Mợi nhắc nhở chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình, giúp các gia đình cải thiện điều kiện sống, có điều kiện chăm sóc các con chu đáo hơn; đồng thời mong hai gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Sáng 22-7, đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà gia đình ông Bùi Công Nôm, ở thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải. Ông Nôm sinh năm 1950, bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh hạng 3/4 từng tham gia chiến đấu và bị thương ở chiến trường miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Đây là một trong những gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Cát Hải, luôn gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; tham gia nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, phát triển kinh tế xã hội tại phương.

Phó chủ tịch HĐND thành phố Dương Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của ông và gia đình, mong ông tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng trong cuộc sống, động viên con cháu học tập, công tác, cống hiến cho sự phát triển của huyện đảo, thành phố và đất nước; đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn...

* Thường trực Thành đoàn Hải Phòng đã đến thăm, động viên và trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nấng, sinh năm 1913, ở thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn (Kiến Thụy) có 2 con là liệt sỹ; ông Ngô Đăng Miễu ở thôn Đắc Lộc 2 xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy), là thương binh, bản thân hay đau ốm, vợ phải chạy thận thường xuyên; ông Nguyễn Văn Vách, sinh 1950, ở thôn 5 xã Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo) là thương binh ¼, bị mất 81% sức khỏe; bà Đoàn Thị Việt, sinh năm 1957, ở thôn 7 xã Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ tri ân do Thành đoàn Hải Phòng phát động trong đoàn viên, thanh niên thành phố.

Qua các hoạt động nghĩa tình, tuổi trẻ thành phố bày tỏ lòng tri ân, biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập, dân tộc; cùng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh; đồng thời thông qua đây giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, nhân cách cho đoàn viên, thanh niên.

Nhóm PV

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông