Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở, ngật lụt do mưa lớn

23:39 30/06/2018

Mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất đá tại một số địa phương, tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Ngay trong sáng 27-6, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục...

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các điểm sạt lở trên tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: CTV

* Sáng 27-7, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng lãnh đạo Sở GTVT và đơn vị nhà thầu đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở trên tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Theo báo cáo của chủ đầu tư, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ xong trong quý III-2018. Do là dự án thi công đường cao tốc đòi hỏi quy chuẩn kỹ thuật rất cao, không thể tận dụng được địa hình tự nhiên sẵn có, vì thế, tuyến đường phải đi qua nhiều vị trí đồi núi, công tác đào đắp lớn, trên tuyến có khá nhiều mái taluy siêu cao (đến 90m).

Trong khi địa chất nơi đây biến đổi phức tạp, xen kẹp đất đá phong hóa mạnh với than, bùn... Điều này dẫn đến sau trận mưa sáng 27-6, trên tuyến xuất hiện thêm 5 vị trí sạt trượt mới khiến đất đá tràn xuống phía dưới, ước khoảng 100.000m3, làm hư hại kết cấu giao thông đã thi công. Đặc biệt, tại 2 vị trí chân cột điện cao thế (thuộc Km 28+650 và Km 30+500) nằm liền kề tuyến cao tốc, mưa lớn đã khiến đất đá phía chân cột sạt trượt xuống phía dưới, nguy cơ mất an toàn cao. Hiện chủ đầu tư dự án đã chỉ đạo các nhà thầu rà soát và tổng hợp báo cáo, triển khai biện pháp gia cố, xử lý; cắt cử cán bộ trực canh và tuần tra dọc tuyến 24/24h để kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí sạt trượt.

Sau khi trực tiếp kiểm tra các vị trí sạt trượt trên tuyến cao tốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là tuyến giao thông quan trọng kết nối Khu kinh tế Vân Đồn với chuỗi dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, vì thế cần đảm bảo kế hoạch hoàn thành như đã định. Hiện thời tiết có diễn biến phức tạp, do đó song song với công tác tổ chức thi công, các nhà thầu cần chủ động biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư cần bám sát, chỉ đạo các nhà thầu triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, xử lý dứt điểm các vị trí sạt trượt. Lưu ý, ưu tiên hàng đầu đối với vị trí sạt trượt tại chân cột điện cao thế; khẩn trương hoàn thành nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước dự án và khu dân cư liền kề, kiên quyết không để việc thi công ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục mưa lụt trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, từ 5h30 đến 7h ngày 27-6, trên địa bàn huyện Hoành Bồ xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến 26 ngầm tràn của huyện bị ngập, một số khu vực trên tuyến QL 279, xã Vũ Oai, Thống Nhất… bị ngập cục bộ.

Đặc biệt, tại phân trại số 2, trại giam Quảng Ninh, thuộc thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thiếu úy Nguyễn Đức Anh, SN 1992, quê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã bị lũ qua ngầm tràn trong khuôn viên đơn vị cuốn trôi.

Tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Hoành Bồ chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, địa phương tập trung lực lượng nắm tình hình, trực 24h/24h, triển khai các biện pháp cảnh giới người dân không được đi qua các ngầm tràn, sông suối; di dời người dân ra khỏi những vị trí xung yếu; bố trí phương tiện máy móc khơi thông dòng chảy, khắc phục các điểm ngập lụt, sạt lở đất đá; bố trí lực lượng tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi.

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, ngay trong sáng 27-6, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND về chủ động biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

NHẬT LAM

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông