Lãnh đạo UBND TP tiếp xúc cử tri

23:03 19/06/2018

Chiều 19-6, lãnh đạo UBND TP tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cùng các cử tri bên lề hội nghị

* Chiều 19-6, tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tiếp xúc cử tri  của 15 xã thuộc huyện Vĩnh Bảo để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng dự có các đồng chí: Mai Hồng Hải, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng; Phạm Tuyên Dương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND TP.

Các đại biểu cử tri phấn khởi với những kết quả đạt được của thành phố về các mặt KT- XH, ANQP nói chung và huyện Vĩnh Bảo nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vĩnh Bảo nêu 8 ý kiến tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến: sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, việc tiêu thụ sản phẩm và giá thóc giảm, trong khi đó tình trạng người dân không mặn mà với trồng lúa.

Tiếp tục xem xét việc thành phố hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội đồng; quan tâm tới việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực đối với ngành y tế huyện Vĩnh Bảo còn gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị sớm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, cải tạo QL37 trên địa bàn huyện; nghiên cứu kỹ đề án việc sáp nhập các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Thành phố xem xét việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện, tình trạng ô nhiễm nguồn nước thô trên các tuyến kênh, sông và có kế hoạch nạo vét kênh, mương trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tiếp thu và hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các cử tri, thông báo nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng thành phố trong 6 tháng qua.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cũng trả lời những kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc.

* Chiều 19-6, tại Hội trường số 2, trụ sở HĐND và UBND huyện, đại biểu HĐND TP tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV. Các đại biểu: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị (ảnh).

Đại diện tổ đại biểu HĐND TP ứng cử tại huyện báo cáo với cử tri thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV; báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp thứ 6…

Đại biểu cử tri huyện Tiên Lãng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, nhất trí trước những kết quả thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là kết quả về phát triển kinh tế, khởi công các công trình trọng điểm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cử tri cũng nêu 7 ý kiến về các nội dung như đề nghị thành phố sớm triển khai thi công đường dẫn vào 2 cây cầu là cầu Đăng và cầu Hàn; bố trí nguồn lực cho các xã để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã phấn đấu về đích năm 2018.

Tăng cường hoạt động kiểm tra xả thải, bảo vệ môi trường đối với các nhà máy xí nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; cần quan tâm hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường xúc tiến xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam thông tin một số kết quả, hoạt động nổi bật của thành phố thời gian qua và trao đổi, trả lời, làm rõ những vấn đề cử tri huyện Tiên Lãng quan tâm. Đồng chí tiếp thu, ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri huyện và tổng hợp trình HĐND TP tại kỳ họp sắp tới.

* Chiều 19-6, tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà tiếp xúc cử tri  của 15 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, 18 ý kiến của các cử tri huyện Vĩnh Bảo tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan như: thành phố sớm bố trí kinh phí hỗ trợ đền bù vật kiến trúc trên diện tích đất bị thu hồi thực hiện Dự án "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tân Liên-Tam Đa”; Quan tâm tới chế độ chính sách đối với chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã.

Việc sáp nhập thôn, hỗ trợ làm đường trục chính nội đồng xây dựng NTM, nâng cấp bổ sung trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới, hỗ trợ nguồn vốn hoạt động cho HTX thực hiện chuyển đổi, cùng một số vấn đề liên quan đến nước sạch, VSMT, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đồng chí Phạm Văn Hà hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các cử tri, thông báo tin nhanh về những vấn đề liên quan đến các dự án tới đây thành phố triển khai thực hiện. Đối với những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Vĩnh Bảo đề nghị huyện trả lời, giải quyết theo thẩm quyền; những kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, đồng chí trân trọng tiếp thu và ghi nhận, tổng hợp các ý kiến để phản ánh tại kỳ họp tới.  

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông