Lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực đò Dinh (Thủy Nguyên)

16:22 15/08/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực Đò Dinh, huyện Thủy Nguyên được thành lập và hoạt động từ 0h ngày 15-8. Chốt do CATP chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bến đò Dinh, huyện Thủy Nguyên

Ghi nhận của phóng viên ANHP: đây là địa bàn tiếp giáp với địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua sông Kinh Thầy. Do đó, lưu lượng phương tiện lưu thông qua chốt kiểm dịch COVID-19 tại khá đông. Tuy nhiên, tất cả người và phương tiện qua lại khi đến chốt kiểm dịch đều chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế…

Tất cả người qua lại khu vực bến đò đều được kiểm soát, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế

Riêng đối với trường hợp người từ tỉnh Hải Dương, ngoài các biện pháp phòng, chống dịch trên, lực lượng chức năng còn yêu cầu lập tờ khai y tế.

Ông Vũ Văn Ba, Trưởng phòng Y tế huyện Thủy Nguyên cho biết thêm, ngoài chốt kiểm soát phòng chống dịch tại khu vực đò Dinh, cùng ngày 15-8, huyện đã thành lập thêm 4 chốt kiểm soát tại các bến đò ngang, tiếp giáp với tỉnh Hải Dương.

Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện qua lại bến đò Dinh

Cụ thể, tại xã Lại Xuân có 2 chốt; xã An Sơn 1 chốt và Hợp Thành 1 chốt. Các chốt đều hoạt động 24/24h. Tất cả người qua lại chốt đều phải đo thân nhiệt và nắm bắt thông tin.

Ngoài các biện pháp trên, trường hợp người từ khu vực TP Hải Dương, lực lượng chức năng còn yêu cầu lập tờ khai y tế.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích