Lấy mẫu gần 40.000 nhân khẩu và công nhân những doanh nghiệp còn lại trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

18:08 30/06/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Bảo thông tin, ngày 30-6, ngành Y tế huyện phối hợp đoàn công tác thành phố hỗ trợ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân 6 xã còn lại, gồm: Liên Am, Nhân Hòa, Tam Đa, Trấn Dương, Vĩnh Tiến, Vinh Quang với gần 40.000 nhân khẩu và công nhân những doanh nghiệp còn lại trên địa bàn, qua đó cơ bản hoàn thành lấy mẫu toàn dân cho gần 200 nghìn người.
Ngành Y tế huyện Vĩnh Bảo phối hợp đoàn công tác thành phố hỗ trợ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân 6 xã còn lại
Ngành Y tế huyện Vĩnh Bảo phối hợp đoàn công tác thành phố hỗ trợ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân 6 xã còn lại

Đồng chí Phạm Quốc Hiệu, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung tiến hành rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca F0, nhà xe Trung Đức, đưa đi cách ly y tế lập trung, tiến hành cách ly tại nhà nghiêm ngặt các trường hợp F1, F2 và lấy mẫu một số người dân còn lại của các xã, thị trấn, công nhân tại một số doanh nghiệp…

Tính đến 20 giờ ngày 29-6, huyện Vĩnh Bảo tiến hành cách ly y tế đối với 1.717 trường hợp, trong đó cách ly y tế tập trung 117 trường hợp, cách ly y tế nghiêm ngặt tại nhà 1.600 trường hợp.

Toàn huyện có 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh thứ 8 được phát hiện tối 29-6 đã được cách ly y tế tập trung cùng gia đình với 3 ca bệnh trước. Huyện Vĩnh Bảo siết chặt khu vực phong tỏa ở thôn 3 xã Lý Học gồm 42 hộ với 164 nhân khẩu.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích