Lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ

08:59 05/05/2019

Chiều 4-5, tại phường Hoàng Văn Thụ, UBND quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Phương án Điều chỉnh cục bộ khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về Phương án Điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ

Tại buổi lấy ý kiến, đơn vị tư vấn báo cáo về nội dung chi tiết của Phương án điều chỉnh. Theo đó, thực hiện chủ trương của Thành ủy về quỹ đất đối ứng BT và một số nội dung khác, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Hồng Bàng khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ từ đất công cộng, đất ở hiện trạng và một phần đất cây xanh sang đất ở hỗn hợp để đảm bảo quỹ đất đối ứng BT trên địa bàn thành phố là cần thiết.

Hội nghị lấy ý kiến về Phương án Điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ

Phương án quy hoạch nằm trên lô đất 2,48ha kế bên Nhà hát thành phố, bao gồm: khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ, trụ sở Thành Đoàn, trụ sở Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, Nhà hát tháng Tám và một số hộ dân. Khu đất bốn mặt giáp các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Phan Chu Trinh và Đinh Tiên Hoàng.

Riêng một số hộ dân mặt đường Đinh Tiên Hoàng sẽ không nằm trong diện quy hoạch này. Để đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc, khi triển khai xây dựng các công trình trong khu vực cần mở rộng đường Phan Chu Trinh từ B = 12m lên 16,5m; đường Lê Đại Hành từ B=12m lên 15m…

Người dân phát biểu ý kiến về Phương án Điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng nhấn mạnh, quận Hồng Bàng nằm ở vị trí trung tâm thành phố, hiện đang có tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai gần với hàng loạt công trình đã, đang và sẽ hoàn thành như: Dự án công viên Tam Bạc, Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, Xây dựng phố đi bộ, Nút giao Nam cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ…

Các đô thị lớn cần có các tòa nhà cao tầng là điểm nhấn, do vậy, Hồng Bàng cũng sẽ phấn đấu có thêm các cao ốc với độ cao hợp kiến trúc và các chỉ tiêu môi trường tại khu trung tâm.

Người dân xem Phương án Điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực trụ sở UBND quận Hồng Bàng cũ

Tại hội nghị, đa số người dân đều thống nhất với chủ trương của thành phố, của quận về chỉnh trang, nâng tầm đô thị. Một số ý kiến đề nghị phương án quy hoạch cần quan tâm tính kế thừa, nhằm không phá vỡ cảnh quan các công trình văn hóa,; đồng thời quan tâm hạ tầng đô thị, như: thoát nước thải, mật độ giao thông tăng cục bộ…

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông