Lấy ý kiến về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và“Nghệ sĩ ưu tú”

18:03 03/07/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90%. Danh sách này được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ để nhân dân đóng góp ý kiến từ ngày 3-7 đến hết ngày 11-7.

Trong đó, Hải Phòng có 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đăng Toàn, Đoàn Cải Lương Hải Phòng và 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực Sân khấu: Văn Mởn, Thanh Bình, Thanh Mai, Thùy Dung, Hương Huế (Đoàn Chèo Hải Phòng), Lê Dũng, Thanh Nhàn (Đoàn Kịch nói Hải Phòng), Kim Tuyến (Đoàn Cải lương Hải Phòng), Đức Mười, Tuyết Lan (Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng).

Trước đó, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp toàn thể các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh-Truyền hình và Sân khấu. Kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước cho thấy, trong số các hồ sơ do 48 Hội đồng cấp bộ, tỉnh gửi về có 77/105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 303/359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ về thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ”.

Sau ngày 11-7, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích