Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019: Học sinh, sinh viên Hải Phòng “Trí sáng tâm trong - Vươn ra biển lớn”

    11:16 31/08/2019

    Đã trở thành thông lệ, năm nay, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP tiếp tục tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019. Thông qua Lễ biểu dương, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, UBMTTQVN TP Hải Phòng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự lan tỏa, khích lệ tinh thần học tập của học sinh, sinh viên Hải Phòng và trên mọi miền đất nước. Trước thềm Lễ biểu dương năm 2019, phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Thành Đoàn Đào Phú Thùy Dương, đại diện cơ quan thường trực tổ chức về lễ biểu dương năm nay...

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

    Phóng viên: Năm thứ 15 liên tiếp được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố là cơ quan thường trực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Lễ biểu dương, đồng chí đánh giá về hiệu quả như thế nào đối với giáo dục chính trị, tư tưởng đoàn viên, thanh niên thành phố?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Thành ủy, HĐND TP ban hành các Nghị quyết, UBND TP triển khai thực hiện về cơ chế khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phong trào học giỏi lập thân, lập nghiệp phát triển mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng.

    Có thể nói, sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên thành phố với Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thường niên Lễ biểu dương là một hoạt động lớn, mang ý nghĩa sâu sắc đã góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, chính sách của Thành ủy, HĐND TP, quyết định của UBND TP vào cuộc sống, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng toàn diện và phát huy hiệu quả.

    Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục của Hải Phòng nhanh chóng trở thành trung tâm giáo dục cấp vùng của khu vực Duyên hải Bắc Bộ như Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị đã định hướng chung sự phát triển thành phố Hải Phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục mũi nhọn, đồng thời nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho Hải Phòng, khu vực và cả nước.

    Và, như chúng ta đã biết, minh chứng rõ nét nhất về hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng về tinh thần hiếu học của tuổi trẻ thành phố là trong hai năm học vừa qua. Năm học 2017-2018, Hải Phòng có 91 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; đặc biệt các thí sinh được chọn vào các đội tuyển Olympic quốc tế đã mang về 1 Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương đồng Olympic Toán học quốc tế.

    Năm 2018-2019, học sinh Hải Phòng tiếp tục đoạt 72 giải học sinh giỏi quốc gia; đặc biệt trong cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế  tại Vương quốc Anh, Hải Phòng có 1 học sinh tham dự và đoạt Huy chương Vàng là em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Nhiều học sinh Hải Phòng đạt giải cao tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế những năm qua. Nhiều năm liên tục, trên bảng xếp hạng điểm trung bình 3 bài thi kỳ thi THPT quốc gia, Hải Phòng liên tục giữ vững vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố…

    Phóng viên: Chủ đề của Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019 sẽ là “Trí sáng tâm trong - Vươn ra biển lớn”. Thành Đoàn Hải Phòng mong muốn mang đến thông điệp như thế nào đối với tuổi trẻ thành phố, thưa đồng chí?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019là hoạt độngthiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là hoạt động biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2018-2019.

    Thông qua hoạt động biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2018-2019 nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện tốt hơn, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

    Mang chủ đề “Tâm trong trí sáng - Vươn ra biển lớn”, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng mới đến với giới trẻ nói chung, các học sinh, sinh viên Hải Phòng nói riêng tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, giữ tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; xung kích tình nguyện, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng diễn ra thường niên

    Phóng viên: Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019 có điểm gì mới so với những năm trước?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Đối tượng được biểu dương năm nay, gồm: học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi Quốc tế (có văn bản cử tham dự kỳ thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công nhận kết quả kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo); giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2018 - 2019; sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 các trường đại học, học viện trong cả nước; học sinh Hải Phòng tham dự kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2018 - 2019 đạt tổng điểm 3 môn thi đạt từ 27,00 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện (đúng tổ hợp đạt điểm cao) trong toàn quốc.

    Năm 2019, thành phố biểu dương, tôn vinh 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có: 64 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 24 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 tại các trường đại học/học viện trong cả nước,; 32 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt từ 27 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển đại học) và đỗ vào trường đại học/học viện đúng tổ hợp môn được xét.

    Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1 tỷ 200 triệu đồng để khen thưởng 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019. Đây là năm thứ ba liên tiếp, mức thưởng mỗi học sinh, sinh viên được biểu dương là 10 triệu đồng, cao hơn so với mặt bằng chung cả nước và so với thành phố Hải Phòng những năm trước.

    Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết Chương trình Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019 sẽ được tổ chức như thế nào?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Theo truyền thống nhiều năm, buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Chương trình được Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tường thuật trực tiếp.

    Chương trình sẽ gồm 2 phần:Từ 13h00' đến 16h40' ngày 1-9 là hành trình dâng hương, báo công tại các điểm di tích lịch sử: tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo). Từ 20h00' đến 22h00’ ngày 1-9, Lễ biểu dương, báo công kết hợp biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại Khu quảng trường Danh nhân Văn hoá Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

    Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ về một hoạt động ý nghĩa đối với tuổi trẻ thành phố Cảng!

    HẢI HẬU thực hiện

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông