Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020: Học sinh, sinh viên Hải Phòng “Rèn đức luyện tài - Mừng Đảng quang vinh”

    09:22 23/10/2020

    Mặc dù lùi thời gian tổ chức hơn 1 tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 tiếp tục được Thành ủy, HĐND TP, UBND TP tổ chức thường niên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự lan tỏa, khích lệ tinh thần học tập của học sinh, sinh viên Hải Phòng và trên mọi miền đất nước. Trước thềm Lễ biểu dương năm 2020, phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã phỏng vấn Bí thư Thành Đoàn Đào Phú Thùy Dương, đại diện cơ quan thường trực tổ chức về Lễ biểu dương năm nay...

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

    Phóng viên: Năm thứ 16 liên tiếp được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố là cơ quan thường trực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Lễ biểu dương, xin đồng chí cho biết điểm mới của Lễ biểu dương năm nay?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu thành phố Hải Phòng được tổ chức thường niên là một hoạt động lớn, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, chính sách của Thành ủy, HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố đi vào cuộc sống, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng toàn diện và phát huy hiệu quả. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục của Hải Phòng nhanh chóng trở thành trung tâm giáo dục cấp vùng của khu vực Duyên hải Bắc Bộ như Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị đã định hướng chung sự phát triển thành phố Hải Phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục mũi nhọn, đồng thời nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho Hải Phòng, khu vực và cả nước.

    Cùng với cả nước, học sinh, sinh viên Hải Phòng vừa trải qua một năm học vô cùng đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Năm học này, ở chặng ôn tập nước rút, học sinh cuối cấp đã phải nghỉ học một thời gian khá dài để phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian đó, các em vừa học, vừa ôn tập bằng phương thức dạy - học hoàn toàn mới, qua truyền hình, dạy học trực tuyến… đòi hỏi tinh thần tự giác học tập cao. Trong bối cảnh vô cùng khó khăn ấy, các em vẫn không ngừng vượt lên trên hoàn cảnh, nêu cao tinh thần tự giác, nỗ lực trong học tập để đạt những thành tích học tập vượt trội so với năm học trước.

    Năm học này, trên bảng xếp hạng điểm trung bình 3 bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần thứ nhất, Hải Phòng đã tiến thêm một bước, xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố, vượt lên một bậc so với những năm trước. Về công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, mặc dù các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế bị thay đổi thời gian, phương thức thi nhiều lần, song các đội tuyển vẫn duy trì hoạt động, sẵn sàng tham gia khi các kỳ thi được tổ chức trở lại. Và, kết quả, năm 2019-2020, trong cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế , Hải Phòng có 1 học sinh tham dự và đoạt Huy chương Vàng là em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Trần Phú; trong cuộc thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, em Đào Quang Thái Dương, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Trần Phú cũng xuất sắc giành Huy chương Đồng.

    Đây là những minh chứng rõ nét nhất về truyền thống hiếu học của học sinh, sinh viên Hải Phòng; về phong trào học giỏi lập thân, lập nghiệp phát triển đang mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên thành phố chúng ta.

    Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu thành phố Hải Phòng

    Phóng viên: Chủ đề của Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 sẽ là “Rèn đức luyện tài - Mừng Đảng quang vinh”. Thành Đoàn Hải Phòng mong muốn mang đến thông điệp như thế nào đối với tuổi trẻ thành phố, thưa đồng chí?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố, đánh dấu thành công ấn tượng của một nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời mở ra ước vọng tương lại trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua hoạt động biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2019-2020 nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

    Mang chủ đề “Rèn đức luyện tài - Mừng Đảng quang vinh”, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng mới đến với giới trẻ nói chung, các học sinh, sinh viên Hải Phòng nói riêng tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, trau dồi lý tưởng, đạo đức, lối sống; cống hiến sức trẻ góp phần chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đối tượng được biểu dương năm nay, gồm: học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi Quốc tế, giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2019-2020; sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 các trường đại học, học viện trong cả nước; học sinh Hải Phòng tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tổng điểm 3 môn thi (nằm trong các môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo tổ hợp xét tuyển của các trường Đại học, Học viện, điểm chưa nhân hệ số) đạt từ 28,00 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện (đúng tổ hợp đạt điểm cao) trong toàn quốc.

    Với tiêu chí đó, năm 2020, thành phố biểu dương, tôn vinh 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có: 62 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học/học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển đại học) và đỗ vào trường đại học/học viện đúng tổ hợp môn được xét.

    Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,3 tỉ đồng để khen thưởng 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020.

    Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết thêm Chương trình Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm nay sẽ được tổ chức như thế nào?

    Đồng chí Đào Phú Thùy Dương: Theo truyền thống nhiều năm, buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Chương trình được Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tường thuật trực tiếp.

    Chương trình sẽ gồm 2 phần:Từ 13h00' đến 16h40' ngày 24-10 là hành trình dâng hương, báo công tại các điểm di tích lịch sử: tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo). Từ 20h00' đến 22h00’ ngày 24-10, Lễ biểu dương, báo công kết hợp biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại Khu quảng trường Danh nhân Văn hoá Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

    Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ về một hoạt động ý nghĩa đối với tuổi trẻ thành phố Cảng!

    HẢI HẬU thực hiện

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông