Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố

14:48 19/11/2021

Sáng 19-11, tại Nhà hát thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố (20-11-1946*20-11-2021).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu Ba gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba lên quân kỳ của lực lượng vũ trang thành phố (ảnh: Thủy Chung)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu Ba; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu Ba; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; lãnh đạo Quân khu Ba; các tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân khu Ba, nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ; đại biểu thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các cơ quan Quân khu Ba.

Các đại biểu tham dự tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (ảnh: Thủy Chung)

Đại biểu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố..

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm (ảnh: Thủy Chung)

Lực lượng vũ trang thành phố ra đời trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tiền thân ban đầu gồm các đội Xích vệ, Tự vệ đỏ trong công nhân ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và các đội du kích ở các vùng nông thôn.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu Ba phát biểu tại buổi Lễ (ảnh: Thủy Chung)

Trong diễn văn phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba; của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân thành phố, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp cao quý “Bộ độ cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, đồng cam cộng khổ, vượt qua mọi gian nan thử thách, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, lập nên những chiến công hiển hách.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thành phố trong tình hình mới; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh buổi Lễ

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Lực lượng vũ trang thành phố luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Với những chiến công to lớn, cùng những thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng của lực lượng vũ trang thành phố trong 75 năm qua, tại Lễ Kỷ niệm, Lực lượng vũ trang thành phố vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu Ba ghi nhận, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong suốt 75 năm qua.

Kế thừa truyền thống kiên cường của vùng “Hải tần phòng thủ”, lực lượng vũ trang thành phố đã có những đóng góp to lớn, xung kích đi đầu, xây dựng thực hiện hiệu quả nhiều công trình trọng điểm, các công trình được kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh có ý nghĩa to lớn góp phần để thành phố phát triển nhanh và bền vững…, làm nên thành tựu rất đỗi tự hào của thành phố Cảng. Đó không chỉ là niềm vinh dự của lực lượng vũ trang thành phố mà còn là niềm tự hào của Bộ Tư lệnh Quân khu Ba...

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Thay mặt lực lượng vũ trang thành phố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu Ba, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố khẳng định, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sẽ không ngừng phấn đấu trưởng thành, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích