Lễ hội rước Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng năm 2018

21:48 19/08/2018

Sáng 19-8, UBND huyện Tiên Lãng long trọng tổ chức lễ hội rước Ngũ linh từ năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, đại diện các sở, ngành và đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP cùng Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dâng hương

Đúng 8 giờ sáng, các đoàn rước đến từ 4 xã gồm: Đoàn Lập, Toàn Thắng, Tiên Thanh, Đại Thắng trong trang phục chỉnh tề có mặt đầy đủ tại Đình Cựu Đôi, thị trấn Tiên Lãng tiến hành các hoạt động nghi lễ. Đồng chí Trần Đình Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng làm chủ tế trước trời đất, thần linh với sự chứng kiến của hàng nghìn người dân huyện Tiên Lãng.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, nghi lễ cung nghinh bài vị của Ngũ linh từ an vị vào ban công đồng đình Cựu Đôi được diễn ra trang trọng. Sau phần phát biểu khai mạc, đánh trống khai hội của ông Vũ Đức Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban Tổ chức lễ hội là nghi lễ dâng hương của các  đồng chí lãnh đạo thành phố, các đoàn đại biểu; nghi lễ tế kỳ phúc; nghi thức phục nghinh hồi quy Ngũ linh từ.

Thay mặt lãnh đạo huyện Tiên Lãng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Lãng Vũ Đức Cảnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Lễ hội Rước Ngũ linh từ là thể hiện lòng tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị tiền nhân có công với dân, với nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời là những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương được gìn giữ, hun đúc truyền từ đời này sang đời khác. 

Một đoàn rước tập trung về đình Cựu Đôi, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng

Ngũ Linh từ là 5 ngôi đền thiêng của huyện Tiên Lãng, bao gồm: Đền Để Xuyên thôn Để Xuyên (xã Đại Thắng); đền Hà Đới thôn Hà Đới (xã Tiên Thanh); đền Canh Sơn thôn Vân Đôi, đền Bì  - thôn Tử Đôi (xã Đoàn Lập) và đền Gắm thôn Cẩm Khê (xã Toàn Thắng). 5 ngôi đền thiêng thờ các vị anh hùng hào kiệt qua các thời kỳ đã cùng nhân dân Tiên Lãng làm nên truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Năm 2013, UBND huyện phục dựng Lễ hội Rước ngũ Linh từ sau 69 năm không tổ chức lễ hội.

Đến năm 2018, UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục tổ chức Rước bài vị các ngài từ 5 đền thiêng về tụ hội tại đình Cựu Đôi thị trấn Tiên Lãng, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân bình an, hạnh phúc. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi, là cơ hội để giới thiệu về truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông và quảng bá tiềm năng, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Lễ hội diễn rất trang trọng, vui tươi, an toàn thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến tham dự thực sự trở thành nơi sinh hoạt tinh thần giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú cho lễ hội của thành phố Cảng.

 PV 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông