Lễ hội truyền thống Đền Gắm

16:53 24/02/2019

Trong 3 ngày 22, 23,24 tháng 2, (tức ngày 18,19,20 tháng Giêng), xã Toàn Thắng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Gắm Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Lãnh đạo huyện Tiên Lãng cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách tới tham dự.

Đền Gắm, tọa lạc tại thôn thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, thờ danh tướng Ngô Lý Tín, người có công lớn đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước vào cuối đời nhà Lý. Năm 1992, Đền Gắm được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đình Vịnh – Chủ tịch UBND huyện đánh trống khai mạc lễ hội. Sau đó, các đoàn vào dâng hương để tưởng nhớ công ơn của vị tướng tài có công với đất nước. 

Người dân nô nức trẩy hội đền Gắm

Trong phần hội năm nay, Trung tâm thể dục thể thao huyện Tiên Lãng phối hợp với xã Toàn Thắng tổ chức Giải vật học sinh thu hút 82 vận động viên đến từ 8 xã là Toàn Thắng, Tiên Thắng, Tiên Minh, Kiến Thiết, Đoàn Lập, Quang Phục, Nam Hưng  thi đấu ở 12 hạng cân nam, nữ.

Ngoài ra, ban tổ chức tổ chức nhiều trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng….thu hút hàng nghìn người dân địa phương tới cổ vũ. Cũng trong 3 ngày lễ hội, Ban quản lý di tích lịch sử Quốc gia Đền Gắm cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tín ngưỡng dân gian như giao lưu các làng văn hóa, chương trình ca – múa – nhạc tín ngưỡng dân gian thu hút nhiều đội văn nghệ của các địa phương trên địa bàn huyện tham gia.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông