Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn

    09:30 31/08/2021

    Năm học 2021-2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với kinh nghiệm đã triển khai qua nhiều đợt dịch bùng phát, các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng các phương án dạy học tập trung và trực tuyến, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh được đến trường trong khoảng “thời gian vàng”.

    Theo đó, đến thời điểm hiện tại, thành phố vẫn kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, để tranh thủ cho học sinh được học trực tiếp, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản số 6019/UBND-VX, ngày 30-8-2021 về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

    Cụ thể: Khối lớp 1 thực hiện theo Công văn số 5876/UBND-VX ngày 24-8-2021 của UBND thành phố tựu trường vào ngày 25-8-2021; khối lớp 6, lớp 10 tựu trường vào ngày 1-9-2021, các khối lớp còn lại không tựu trường.

    Về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thống nhất trên toàn thành phố diễn ra vào 7h30, ngày 5-9-2021; tổ chức khai giảng tập trung đối với học sinh khối lớp 1, lớp 6, và lớp 10, các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà, yêu cầu trang phục đồng phục theo đúng quy định của lễ khai giảng. Chương trình Lễ khai giảng bảo đảm ngắn gọn, trang trọng không quá 35 phút, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

    Bên cạnh đó, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục coi trọng việc bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, hỗ trợ tối đa, không để học sinh nào ở lại phía sau. Sở GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại trường học nơi học sinh cư trú do dịch Covid- 19, hướng dẫn thủ tục và thực hiện tiếp nhận theo nội dung văn bản 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17-8-2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

    Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lên kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

    Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại một số trường trên địa bàn quận Đồ Sơn.

    Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, công tác vệ sinh khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các nhà trường đều thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng.

    Các trường trên địa bàn quận Đồ Sơn cũng đều quyết tâm tổ chức Lễ khai giảng vào đúng ngày 5-9 theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố đã ban hành.

    Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm tra 3 trường THPT gồm: THPT An Dương, huyện An Dương; THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng và THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền.

    Đồng chí cũng đề nghị các nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng ngắn gọn, không tổ chức lễ đón học sinh khối 10, không tổ chức duyệt diễu hành, tập trung học sinh tại sân trường, tổ chức Lễ chào cờ, đọc thư Bác Hồ, đọc thư Chủ tịch nước.

    Các trường có lượng học sinh khối 10 đông, hướng dẫn các em học sinh dự khai giảng tại lớp. Từ ngày 5-9, Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục mở để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Sở yêu cầu các Trường THPT trên địa bàn thành phố phân công cán bộ, giáo viên trực xuyên suốt qua ngày nghỉ lễ để hỗ trợ hết mức cho học sinh đến trường điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

    Đây là thời điểm của nhà trường, thầy cô thể hiện trách nhiệm, tận tâm, bảo đảm quyền lợi cho học sinh không kể ngày lễ. Đối với học sinh hiện đang mắc tại tỉnh ngoài thì cha mẹ học sinh mang sổ hộ khẩu đến trường và kết nối điện thoại với học sinh để học sinh thực hiện thay đổi nguyện vọng trực tuyến thuận lợi...

    Thiên An

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông