Lễ khai hội cầu Quốc thái dân an và Tết trồng cây

17:42 12/02/2019

Sáng 12-2, tại di tích tháp Tường Long, quận Đồ Sơn diễn ra Lễ khai hội cầu Quốc thái dân an và Tết trồng cây. Đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự buổi Lễ.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các vị đại biểu đại biểu trồng cây tại tháp Tường Long

Tháp Tường Long được xây dựng trên đỉnh núi Ngọc Sơn, ngọn núi đầu tiên trong dãy núi Cửu Long, thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Qua những lần nghiên cứu khảo cổ học, bằng những di vật – di tích và nền móng tháp cổ gần nghìn năm tuổi, tháp Tường Long được biết đến như một trung tâm văn hóa, lịch sử lớn của Việt Nam ở thế kỷ 11 – 12.

Tháp Tường Long Đồ Sơn được phỏng dựng vào năm 2007, đây là công trình kỷ niệm nghìn năm Thăng Long – Hà Nội và được khánh thành vào ngày 19-11-2017

Ngày 16-11-2005, Tháp Tường Long được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng cấp quốc gia là di tích khảo cổ học tháp Tường Long. Hàng năm tháp Tường Long đón hàng vạn lượt du khách về tham quan và chiêm bái.

Dịp Tết trồng cây năm nay, tại di tích tiến hành trồng mộc hương, tùng lá hán và 200 cây đào.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông