Lễ kỷ niệm 435 năm ngày mất của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

08:51 06/01/2021

UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, Lễ hội Đền thờ Trạng Trình - Kỷ niệm 435 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ diễn ra trong 3 ngày (9, 10, 11 tháng 1 năm 2021, tức ngày 27, 28, 29 tháng 11 năm Canh Tý) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Năm 2019, Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội năm nay, huyện Vĩnh Bảo tiếp tục thực hiện “3 không”: Không buôn bán trong khuôn viên di tích, không thu tiền gửi xe, không hoạt động mê tín dị đoan ăn xin.

Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội do UBND huyện Vĩnh Bảo chủ trì tổ chức. Tại lễ hội, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao truyền thống như: Lễ rước, đọc Chúc văn, Ca cảnh chèo, chương trình thơ nhạc về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ chức giải vật truyền thống và các trò chơi dân gian… 

Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, công lao của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị của khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống văn hóa, tinh thần hiếu học cho các thế hệ học sinh, sinh viên và nhân dân, tỏ lòng tri ân của nhân dân với Trạng Trình.

TRUNG KIÊN    

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông