Liên đoàn Lao động quận Lê Chân: Nhiều hoạt động hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2020

10:23 30/05/2020

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2020, thời gian qua, LĐLĐ quận Lê Chân đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động hướng tới người lao động như: đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, chú trọng lực lượng công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; giám sát thực hiện chính sách pháp luật để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đề xuất người quản lý lao động quan tâm, chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của NLĐ thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và ATVSLĐ nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho NLĐ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà; tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ quận Lê Chân tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận Lê Chân đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho 63 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tại 11 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp với mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng;  ra mắt 1 góc bảo hộ lao động tại công ty Cổ phần Ô tô Hồng Đức; Thành lập 1 công đoàn cơ sở trường Mầm non Ban Mai với 28 đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ quận Đào Thị Hưng thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở còn tặng hàng trăm suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị; quan tâm công tác bảo hộ lao động để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động ....

           Các hoạt động trên đã động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, đem lại năng suất cao, hiệu quả tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông