Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

14:06 29/05/2022

Sáng 29-5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2021.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng thưởng LĐLĐ TP Hải Phòng.  

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, một số Ban, Sở, Ngành thành phố.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trao tặng Bằng Lao động sáng tạo cho công nhân, viên chức, lao động.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tống Văn Băng nhấn mạnh, trải qua 14 kỳ Đại hội, cùng với sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của đội ngũ công nhân, tổ chức công đoàn thành phố Hải Phòng đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Hải Phòng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước tiến vào thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đặc biệt, hơn 10 năm qua, với 33 đầu mối trực thuộc và 3 đơn vị kinh tế, sự nghiệp do LĐLĐ thành phố Hải Phòng quản lý, chỉ đạo, trong đó có gần 2.900 công đoàn cơ sở và 300 nghìn đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế- xã hội, quản lý Nhà nước và tuyên truyền, giáo dục, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Trao tặng Bằng Lao động sáng tạo cho công nhân, viên chức, lao động.

phối hợp với công đoàn trung ương và tương đương đóng trên địa bàn thành phố làm tốt việc vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các cơ sở văn hóa công nhân, các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm và tư vấn pháp luật của Công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà tặng Bằng Lao động sáng tạo cho công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai thường xuyên. Qua 10 năm tổ chức Tết Sum vầy, các cấp Công đoàn thành phố đã huy được hơn 700 tỉ đồng chăm lo công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí huy động tặng quà mỗi năm tăng từ 10-20%; LĐLĐ thành phố triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”, trang bị wifi miễn phí cho 79 khu nhà trọ công nhân; tặng tủ thuốc, thùng phân loại rác hữu cơ, vô cơ; trang bị máy điều hòa nhiệt độ cho phòng trọ có phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí… với hơn 10.000 công nhân nhập cư đang ở trọ được thụ hưởng.

Trao Bằng lao động sáng tạo tặng công nhân viên chức  lao động

Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá hỗ trợ giảm từ 10 - 30%. Đến nay, hơn 100.000 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền hơn 10 tỉ đồng từ các chương trình phúc lợi.

Về phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, đời sống, việc làm, hơn 10 năm qua đã có hơn 77.000 đề tài, sáng kiến cải tiến tập trung đi sâu vào vấn đề mới, vấn đề khó làm lợi hơn 1.290 tỷ đồng, trong đó có 673 đề tài, sáng kiến được cấp bằng Lao động sáng tạo. Hải Phòng luôn là đơn vị trong tốp dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng, các đề tài, sáng kiến tham gia phong trào thi đua Lao động sáng tạo, lao động giỏi.

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tới cuối tháng 5/2022 đã có gần 10.000 sáng kiến của CNVCLĐ thành phố đăng ký. Nhiều sáng kiến chất lượng với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp, đơn vị.

Ông Lê Trí Vũ - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy và ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng trao Bằng Lao động sáng tạo cho công nhân, viên chức lao động

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố đã tổ chức biểu dương 100 đoàn viên tiêu biểu, trong đó 50 đoàn viên được tặng Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và 50 đoàn viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen Lao động giỏi năm 2021.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP và ông Lê Trung Kiên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế HP tặng bằng khen của UBND TP.Hải Phòng cho 50 lao động giỏi tiêu biểu năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp tích cực của tổ chức Công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ thành phố.

Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện một số nội dung: Đổi mới, sáng tạo hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; chủ động nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, chủ thể là công nhân lao động, đưa phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trở thành mũi nhọn đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Cùng với đó, LĐLĐ TP.Hải Phòng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín; quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành uỷ....

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích