Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố: Hội nghị bàn công tác Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

17:47 21/08/2018

Sáng 21-8, Ban chấp hành Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố (Liên hiệp) tổ chức Hội nghị bàn công tác Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bổ khuyến một số nhiệm vụ cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì hội nghị (Ảnh: Thủy Chung)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Liên hiệp đã tích cực triển khai có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đề ra. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị được triển khai một cách đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác đối ngoại chung của thành phố, trong đó tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung tổ chức, có hướng tiếp cận mới.

Công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tích cực, xúc tiến vận động tài trợ các chương trình, dự án tiếp tục được quan tâm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời, BCH khóa IV cho ý kiến về các dự thảo; báo cáo của ban chấp hành khóa IV trình tại Đại hội; Đề án nhân sự và danh sách dự kiến BCH khóa V.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố đề nghị các đơn vị cần tiếp tục xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Hải Phòng với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2018-2019, đồng chí đề nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia về cơ cấu số lượng đại biểu, chương trình đại hội, công tác tuyên truyền, chất lượng văn bản trình đại hội, bảo đảm chu đáo, khoa học, đúng quy trình thủ tục theo quy định

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông