Liên hoan du lịch “Đồ Sơn- Miền di sản”: Đậm sắc màu miền biển

22:55 30/04/2019

Tối 30-4, tại quảng trường 15-5 (Khu 1, Đồ Sơn) diễn ra lễ khai mạc Liên hoan du lịch “Đồ Sơn- Miền di sản”. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố; Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các địa phương kết nghĩa cùng hàng nghìn người dân, du khách. Đây là sự kiện chào các ngày lễ lớn trong năm và hưởng ứng lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng lần thứ 8.

Liên khúc làn điệu dân ca cổ đã khắc họa vẻ đẹp nguyên sơ của Đồ Sơn (Ảnh: Thủy Chung)

Mở màn chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn- Miền di sản” là liên khúc làn điệu dân ca cổ được phổ lời mới, giới thiệu về các di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc của Đồ Sơn. Trên nền âm nhạc dân gian được phối khí mới độc đáo, gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ của Đồ Sơn, phản ánh đầy đủ tâm hồn, cốt cách của những người con miền biển, tiết mục với sự tham gia của 50 diễn viên đã tạo cảm xúc dẫn dắt cho người xem trào dâng niềm tự hào dân tộc.

Hình ảnh lung linh, huyền ảo của tháp Tường Long, Bến tàu Không số K15, chùa Hang, đền Bà Đế, Lễ hội chọi trâu… được thể hiện với hiệu ứng ánh sáng lung linh của hệ thống đèn LED hiện đại tạo ấn tượng mạnh, đã mở màn cho bữa tiệc nghệ thuật đầy đặc sắc.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố, Đinh Duy Sinh - Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn nhấn nút khai mạc Liên hoan Du lịch "Đồ Sơn - Miền di sản" (Ảnh: Thủy Chung)

Chương trình gồm 3 chương: “Đồ Sơn- Rồng chầu ngọc quý”, “Đồ Sơn- Hội tụ miền di sản”, “Đồ Sơn xin chào” được thể hiện bởi các nghệ sỹ nổi tiếng như: NSƯT Thu Huyền (Nhà hát chèo Việt Nam), NSƯT Nhật Thuận, ca sỹ Lương Nguyệt Anh (Giải Nhất Sao mai 2011), ca sỹ Hà Minh Tiến (Giải Nhất Sao mai điểm hẹn 2015), ca sỹ Lưu Hiền Trinh (Á quân The Voice 2018), ca sỹ Khánh Hòa, ca sỹ Sao mai Nhật Thành, ca sỹ Rock Tuấn Dũng…

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân và du khách (Ảnh: Thủy Chung)

Xuyên suốt chương trình, bên cạnh những ca khúc viết riêng ca ngợi vẻ đẹp của các di sản văn hóa, danh thắng của Đồ Sơn như: “Chùa Hang linh thiêng”, “Đông nhạc Đế Bà”, “Chọi trâu” là những ca khúc đi cùng năm tháng như “Biển hát chiều nay”, “Mái đình làng biển”, “Nhớ về cửa biển”…

Cùng với đó, các tiết mục hát múa như: “Mắt biển”, “Hải Phòng yêu thương”… được dàn dựng công phu với lực lượng diễn viên đông đảo, trang phục đẹp thu hút, hấp dẫn. Liên khúc “Đồ Sơn xin chào”, “Hội tụ nơi miền sóng” khép lại chương trình như lời chào, lời mời gọi du khách về với Đồ Sơn, nơi hội tụ tinh hoa của trời đất với những con người miền biển chất phác, thật thà mà cũng đầy nồng hậu, mến khách…

Các tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc (Ảnh: Thủy Chung)

Phát biểu tại đêm Liên hoan du lịch, đồng chí Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, Đồ Sơn là một trong những trung tâm du lịch của thành phố Hải Phòng, vùng Duyên Hải phía Bắc và cả nước. Thế mạnh của du lịch Đồ Sơn không chỉ là du lịch biển với những bãi tắm trải dài, thiên nhiên tươi đẹp mà còn là vùng đất chứa đựng nhiều di sản văn hóa quý báu.

18 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và thành phố, tiêu biểu như: Tháp Tường Long - chùa Tháp, đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, Bến Nghiêng, Bến tàu K15; Khu danh thắng quốc gia đảo Hòn Dấu... là những di sản, biểu tượng văn hóa thiêng liêng của người dân vùng biển Đồ Sơn.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố; Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức chương trình (Ảnh: Thủy Chung)

Đồ Sơn còn là miền đất của những truyền thuyết, huyền thoại gắn với những lễ hội độc đáo như: Lễ hội Đảo Dấu, Hội đền Bà Đế, Lễ hội chọi trâu… Năm 2018, du lịch Đồ Sơn có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng phục vụ cho du lịch ngày càng được đầu tư nâng cấp. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2019, quận Đồ Sơn phấn đấu đón hơn 2,5 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại khu vực quảng trường biển (Ảnh: Trần Sơn)

Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lich “Đồ Sơn – Miền di sản” được đổi mới chủ đề và cách thức thể hiện. Đan xen các tiết mục nghệ thuật là những lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích về tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý, lịch sử văn hóa, kinh tế, xã hội của quận Đồ Sơn; giới thiệu những tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng, giàu tiềm năng phát triển các loại hình du lịch biển đảo, tâm linh, giải trí, nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị…

Bên cạnh đó, thông qua chương trình, du khách cũng có thêm thông tin về những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đã và đang được xây dựng, hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới cho Đồ Sơn mùa du lịch năm 2019 và trong tương lai.

Công tác đảm bảo ANTT, TTATGT được siết chặt (Ảnh: Trần Sơn)

Ngoài ra, công tác bảo đảm ANTT, TTATGT cho đêm Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Miền di sản” được các lực lượng triển khai nhịp nhàng, kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn nói riêng và du lịch Hải Phòng nói chung đầy an toàn, thân thiện và nghĩa tình.

Hải Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông