Liên kết bảo đảm ANTT tuyến Cảng trên địa bàn phường Máy Tơ: Tạo thế trận giữ vững ANTT tuyến cảng

10:00 31/10/2018

Phường Máy Tơ có diện tích tự nhiên rộng 1.51 km2 nằm ở vị trí trung tâm quận Ngô Quyền, giáp ranh với 4 phường thuộc quận; phường Minh Khai quận Hồng Bàng và xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 14 tuyến phố lớn với nhiều nút giao thông huyết mạch nên mật độ người và phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao, nhất là vào giờ cao điểm. Đặc biệt, địa bàn còn là nơi trú chân của không ít các cơ quan Đảng, chính quyền trong đó có Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu (đơn vị thuộc Công ty CP Cảng Hải Phòng), là một trong những trọng điểm kinh tế của thành phố.

Tại đây, hàng ngày có hàng trăm lượt tàu, thuyền và phương tịện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy ra vào bốc dỡ hàng hóa, lượng người đến và đi vô cùng tấp nập... Đây là cơ hội để phát triển kinh tế, thương mại địa phương nhưng cũng là điều kiện dễ phát sinh các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, lừa đảo và các vi phạm về trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, cháy nổ...tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT.

Mô hình được xây dựng sẽ góp phần bảo đảm ANTT toàn bộ tuyến Cảng thuộc địa bàn phường Máy Tơ

Cùng với đó, tình hình ANTT trên địa bàn thời gian qua tương đối ổn định, tuy nhiên, trong năm 2017 và 9 tháng năm 2018, tại khu vực tuyến Cảng thuộc phường Máy Tơ vẫn còn xảy ra một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường gây bất an trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn.

 Trước thực tế đó, đầu tháng 10-2018 vừa qua, CAP Máy Tơ đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND phường triển khai xây dựng mới mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tuyến Cảng trên địa bàn phường Máy Tơ”. Chia sẻ với chúng tôi về mục đích xây dựng mô hình, Thiếu tá Nguyễn Quang Huy - trưởng CAP Máy Tơ cho biết việc triển khai xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tuyến Cảng trên địa bàn phường Máy Tơ” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân không chỉ của riêng phường Máy Tơ mà cả cán bộ đảng viên, công nhân Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, cùng với đó là tăng cường công tác phối kết hợp giữa Công an phường, cảnh sát giao thông đường thủy và Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng chính trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương nói chung, tuyến Cảng nói riêng.

Theo đó, mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tuyến Cảng trên địa bàn phường Máy Tơ”  đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Phường Máy Tơ, do đồng chí Chủ tịch UBND phường là Trưởng ban, các đồng chí Trưởng Công an phường, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng chính; phân đội trưởng phân đội 2 - thủy đội - Phòng CS đường thủy, đại diện Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu là Phó Ban chỉ đạo mô hình, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố tham gia Ban chỉ đạo…

Nhiệm vụ chủ yếu của Ban Chỉ đạo là phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và an toàn lao động… tích cực tham gia hoạt động quần chúng tự phòng, tự quản xây dựng mô hình  “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tuyến Cảng trên địa bàn phường Máy Tơ” góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng CAP chủ động nắm tình hình khu vực liên quan; phối hợp chặt chẽ với Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng chính, lực lượng bảo vệ Cảng Hải Phòng thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang và tuần tra nhân dân trên tuyến Cảng, kịp thời phát hiện xử lý mọi sự việc liên quan đến ANTT, TTATGT, vệ sinh môi trường...

Cùng với đó, lực lượng CAP phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp trên tuyến Cảng vận động nhân dân lắp đặt hệ thống camera giám sát để kiểm soát tình hình 24/24h, sẵn sàng cung cấp hình ảnh phục vụ đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm với sự huy động vào cuộc của các gia đình hộ dân cũng như các cơ quan doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác.

Như vậy, với những ý nghĩa thiết thực mà mô hình mang lại, chắc chắn mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tuyến Cảng trên địa bàn phường Máy Tơ” được triển khai sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thế trận ANTT vững chắc góp phần quan trọng bảo đảm ANTT toàn bộ tuyến Cảng thuộc địa bàn phường Máy Tơ, qua đó góp phần phát triển KT – XH của địa phương.

Hà Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông