Liên tiếp xóa tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

19:46 06/12/2019

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP (PC02) phối hợp với công an các địa phương liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.

Vào 17h40’ ngày 3-12, Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP (PC02) phối hợp với Công an xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, tiến hành bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game “bắn cá, bắn rồng” ăn tiền, tại nhà ông Đỗ Văn Minh, sinh 1967, ở thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lê Văn Trọng, sinh 1996, ở thôn Bắc Sơn, huyện An Dương; Hoàng Văn Công, sinh 1994, ở thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn; Đào Công Thắng, có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sinh 1988, ở thôn Quán Bế, xã An Thái, cùng huyện An Lão.

ss
ss

 Máy bắn cá và hiện trường bắt giữ

Tại hiện trường ổ bạc, công an thu giữ 2 máy “bắn cá, bắn rồng”, 2 thẻ từ (dùng nạp điểm bắn cá, bắn rồng) và số tiền hơn 10 triệu đồng.

Tại trụ sở công an, Lê Văn Trọng khai nhận được một nam giới có tên là Tân (chưa rõ căn cước, lai lịch) thuê trông coi quán kinh doanh điện tử mở tại nhà ông Minh nêu trên với tiền công là 4 triệu đồng/ tháng.

ss

Lê Văn Trọng

Hàng ngày, khi có người đến quán đặt vấn đề có nhu cầu đánh bạc, Trọng bố trí nạp điểm vào 2 máy điện tử theo số tiền khách mua với mức quy đổi là 100.000 đồng tương đương với 1.000 điểm, cho khách tham gia chơi các trò chơi “bắn cá, bắn rồng” nhằm mục đích thua thắng bằng tiền. Khi khách trúng thưởng và có nhu cầu đổi thưởng thì Trọng lấy tiền mặt tại quán để trả cho khách.

Theo thường lệ, vào 17h30’ cùng ngày, khi Trọng đang ở quán thì Hoàng Văn Công, Đào Công Thắng và Đặng Hồng Hà đến quán, đề nghị tham gia đánh bạc qua các trò chơi trên các máy.

Sau đó, Công nạp tổng cộng số tiền 3.800.000 đồng, Thắng nạp số tiền 2.000.000 đồng rồi cùng chơi, còn Hà ngồi xem đến khi công an kiểm tra, bắt quả tang.

 Phòng PC02 đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP (PC02) phát hiện một tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử, tại nhà số 9 Quán Trữ, phường Lãm Hà, quận Kiến An do Nguyễn Thị Hưng, sinh 1976, ở 2 lô 5 khu TT Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, cầm đầu.

ss

Nguyễn Thị Hưng

Nhằm kịp thời triệt xóa tụ điểm cờ bạc trên, bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng PC02 đã giao cho Đội 5 xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Đến 18h ngày 3-12, tổ công tác của Đội 5 phối hợp với Công an phường Lãm Hà tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Hưng cùng 4 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc bằng phương tiện điện từ (máy cược rồng).

ss
ss

Số "máy cược rồng" - tang vật thu giữ của Nguyễn Thị Hưng

Kiểm tra hiện trường tụ điểm cờ bạc trên, lực lượng công an thu giữ hơn 6 triệu đồng, 9 máy “cược rồng” và một số tang vật có liên quan.

Tại trụ sở công an, bước đầu Nguyễn Thị Hưng khai nhận đã tổ chức cho các đối tượng hoạt động cờ bạc qua trò chơi điện tử, tại địa điểm trên từ tháng 11-2018 đến nay.

Vụ việc đang được Phòng PC02 tiếp tục điều tra làm rõ.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông