Lĩnh án sau 11 năm lẩn trốn

04:41 03/11/2017

Cách đây hơn 11 năm, vào lúc 19h30 ngày 11-5-2006, Nguyễn Duy Quân, sinh 1983, ở tổ 7, khu 2, Ngọc Sơn, Kiến An (có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), cùng Vũ Đức Hải, Dương Đức Hiếu, Phùng Tuấn Anh, Đinh Văn Cường, Nguyễn Duy Tùng, Phạm Khắc Nghị, Ngô Hồng Hải và Nguyễn Mạnh Toàn, rủ nhua lên cầu Kiến An, sang An Dương chơi.

Cả nhóm của Quân ngồi ở quán nước bên phải từ Kiến An sang An Dương thì thấy trên thành cầu phía đối diện có Nguyễn Khắc Trường, sinh 1987, và bạn gái đang đứng nói chuyện trên cầu. Quân, Vũ Hải, Hiếu đi đến gần trêu ghẹo Trường dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, bạn của Trường đang ngồi ở quán nước gần đó là Đoàn Ngọc Long, sinh 1987 và Đoàn Ngọc Đại, sinh 1986, cùng ở xóm 3, thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, An Dương, chạy lên, dẫn đến xảy ra xô xát giữa 2 nhóm.

Nhóm thanh niên bên An Dương ngồi cùng quán nước với Trường lúc trước đã ném vỏ chai, cốc vào Quân, Vũ Hải, Hiếu. Thấy vậy, Quân, Vũ Hải, Hiếu chạy lại quán nước lúc trước đã ngồi, cùng nhóm bạn của mình vơ cốc và vỏ chai chạy lên trên cầu ném về phía Trường, Long, Đại, làm cả ba bỏ chạy.

Vũ Hải nói: Về lấy đồ!. Sau đó, Vũ Hải, Hiếu, Tuấn Anh đi xe máy về nhà ông Phạm Văn Toán, ở số 242 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Kiến An, lấy 2 tuýp sắt, một đầu gắn dao bầu, 1 kiếm tự tạo, 1 dao bài, rồi đi lên cầu Kiến An.

Tại đây, Quân, Vũ Hải, mỗi người cầm 1 tuýp sắt, Cường cầm Kiếm, Tùng cầm dao bài, đi xe máy sang phía Hồng Thái để tìm nhóm của Đại để đánh trả thù nhưng không thấy nên quay lại cầu Kiến An.

Về phía Trường, Long, Đại, sau khi bị đuổi đánh đã chạy về phía xã Hồng Thái. Một lúc sau, Đại chỏ Trường, Long, bằng xe máy BKS 16H7-0240 quay lại tìm bạn gái của Trường. Đại đi xuống dốc cầu Kiến An rồi vòng lại, thì bị nhóm của Quân phát hiện chặn đánh. Quân cầm tuýp sắt gắn dao bầu, chém một nhát vào tay phải của Đại. Khi Đại phóng xe chạy thì Quân và nhóm bạn đuổi theo. Quân cầm tuýp sắt chém nhưng không trúng.

Do bị thương, nên Dại chạy được một đoạn thì bỏ xe lại, cùng Trường, Long, chạy về phía An Dương. Nhóm của Quân đuổi theo một lúc và quay lại đập phá xe của Đại. Sau đó, cả nhóm lên xe đi về phía bờ hồ Hạnh Phúc, Kiến An. Đại được đưa đi cấp cứu tại BV Việt – Tiệp, với thương tích làm giảm 26% sức lao động.

Sau khi gây án, Nguyễn Duy Quân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14-11-2016, cơ quan điều tra CAQ Kiến An đã ra lệnh truy nã Quân về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 104 BLHS.

Các đồng phạm gồm: Vũ Đức Hải, Phùng Tuấn Anh, Đinh Văn Cường, Nguyễn Duy Tùng, Dương Đức Hiếu, đều đã phải nhận bản án nghiêm khắc. Đối với Ngô Hồng Hải, Phạm Khắc Nghị, Nguyễn Mạnh Toàn đã bị CAQ KIến An phạt hành chính về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11-5-2017, Nguyễn Duy Quân bị Cục C52B Bộ Công an bắt giữ. Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Viện KSND quận Kiến An đã truy tố bị can Quân về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104 BLHS.

Ngày 31-10 vừa qua, tại Trường Đại học Hải Phòng, TAND quận Kiến An đã đưa vụ án ra xét xử. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Quân 48 tháng tù về tội danh trên. Chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Quân đã nổi máu côn đồ và phải trả giá đắt.

NTH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông