“Lãi” 51 tháng tù giam vì bán cần sa

08:21 12/03/2020

Hòng kiếm lời từ việc mua qua bán lại trái phép cần sa, 11h ngày 20-6-2019, Dương Minh Phượng, sinh 1996, ở số 11/C194 Trại Chuối, Hồng Bàng, gọi điện hẹn Dương Thị Thùy Linh, sinh 1999, ở số 2/36/229 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, đến gầm cầu Đông Khê. Phượng phi xe máy BKS: 15B3-234.77 đến gặp, đưa cho Linh 4 điếu cần sa đựng trong 2 túi nilon và 10 túi nilon khác bên trong không có gì và dặn: Chiều tối Phượng bận, nếu có khách hỏi mua ma túy thì Linh mang đi bán. Sau đó, Phượng lại điện thoại cho Linh bảo nếu bán hết số ma túy trên sẽ cho mấy trăm nghìn chi tiêu.

Đến 20h cùng ngày, có khách gọi điện hỏi mua 2 điếu cần sa, Phượng ngã giá 200.000 đồng rồi hẹn điểm giao dịch. Xong xuôi, thị điện thoại bảo Linh giao “hàng”, đồng thời gửi số điện thoại của khách.

Nhận được “chỉ thị” từ Phượng, Linh điều khiển xe máy BKS: 15B3-345.41 sang Kiến An, gọi điện cho khách hỏi vị trí giao “hàng” cụ thể. Sau đó, Linh di chuyển tiếp đến đường Nhi Viên, trong lúc giao “hàng”, chưa kịp trả lại tiền thừa cho khách thì bị tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Kiến An phát hiện, bắt quả tang, tang vật thu giữ gồm: 4 điếu cần sa, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy, 3,622 triệu đồng tiền mặt. Về phía Phượng, sau khi gọi điện không thấy Linh nghe máy, biết "có biến" nên tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.

Trên đường tháo chạy, do không có tiền chi tiêu nên Phượng đã bán chiếc xe máy, BKS: 15B3-234.77 cho một người không quen biết. Bằng số tiền này, Phượng đã tìm đến Nam Định thuê phòng trọ ở. Được vài ngày (đến ngày 26-6-2019), biết khó có thể thoát tội, Phượng đã quay về, đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An tự thú.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, lực lượng chức năng thu giữ trong phòng ngủ của thị 1 điếu cần sa đã sử dụng dở. Tổng lượng cần sa mà Phượng và Linh dùng để bán được xác định có trọng lượng là 0,9061 gam.

Ngày 28-6-2019, Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Minh Phượng, Dương Thị Thùy Linh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, cả Phượng và Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 1-11-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Dương Minh Phượng 27 tháng tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt bổ sung đối với bị cáo 10 triệu đồng; tuyên phạt Dương Thị Thùy Linh 24 tháng tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy và phạt 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông