Long trọng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore

10:07 31/08/2018

Sáng 30-8, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1-8-1973*1-8-2018). Tới dự lễ mít tinh có Ngài Tan Weiming, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore và các Đại sứ, các đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam. Dự về phía thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ mít tinh

Trong 45 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tại Hải Phòng, Singapore hiện có 30 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đầu tư trên 754 triệu USD, đứng thứ 5 trong tổng số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng thường xuyên nhận được lời mời tham dự các khóa đào tạo về quy hoạch đô thị bền vững, quản lý hành chính công... do Chính phủ Singapore tài trợ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam và các đại biểu dự lễ mít tinh

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quan hệ đối tác chiến lược Singapore - Việt Nam, quan hệ Singapore với thành phố Hải Phòng; tăng cường phối hợp và tham gia các hoạt động do Đại sứ quán Singapore, Trung ương Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Singapore tổ chức; tiếp tục tổ chức các hoạt động của Hội nhằm góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác trên các mặt giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân thành phố Hải Phòng với Singapore.

Ngài Tan Weiming, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam khẳng định, mối quan hệ giữa Singapore và Việt Nam đã tiếp tục phát triển lớn mạnh trong suốt 45 năm qua. 

Đây là minh chứng cho tình hữu nghị và sự tin tưởng bền lâu giữa hai đất nước và dân tộc. Với tư cách là một nhà đầu tư quan trọng cũng như Đối tác chiến lược của Việt Nam, Singapore sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam để tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông