Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định: Bóc gỡ 3 đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy

22:04 21/07/2018

Tiếp tục hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời nắm thông tin, triệt xóa được nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, chặt đứt nhiều đường dây ma túy xuyên tỉnh, góp phần ổn dịnh ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, tạo khí thế mạnh mẽ của toàn xã hội đấu tranh với tội phạm và tệ nạn về ma túy. Đồng thời, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyên đề công tác trọng tâm về “Đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, nhất là ma túy tổng hợp”.

Sau một tháng ra quân tấn công, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, toàn tỉnh có 222 vụ, 228 đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ. Tang vật thu giữ: hơn 1.700 gam heroin, gần 1.600 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 1,2 kg cỏ Mỹ, 1 khẩu súng ngắ; phá 5 chuyên án, bóc gỡ 3 đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa 1 điểm và 1 tụ điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy và phường Ngô Quyền, TP Nam Định.

Tổng kết tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy có 4 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy.

BÍCH MẬN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích