Lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý – CATP: Tận trung với Đảng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ

10:07 11/03/2022

Cánh đây vừa tròn 25 năm (12-3-1997 & 12-3-2022), Cục CSĐT tội phạm về ma tuý chính thức được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Một phần tư thế kỷ đã qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng uỷ, Giám đốc CATP; sự hỗ trợ, tạo điều kiện, phối kết hợp, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân thành phố, cùng với đồng nghiệp cả nước, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công xuất sắc, viết lên những trang sử vàng truyền thống của toàn lực lượng trong cuộc chiến đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý.
Các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP; Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP, biểu dương CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý liên tiếp lập công xuất sắc

Tập thể của những chiến binh thép

Ngày 12-2-1998, thực hiện Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý – CATP (nay là Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý) chính thức được thành lập với biên chế ngày đầu chỉ có 33 CBCS. Để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý đặt ra trong từng thời điểm, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP không ngừng được củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng trên mọi mặt công tác. Số lượng biên chế theo đó cũng không ngừng tăng lên.

Kể từ ngày được thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát  ĐTTP về Ma tuý, CATP luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt qua biết bao gian khó, hiểm nguy, chắc tay súng, kiên định, vững vàng trước cuộc chiến đẩy lùi “cái chết trắng”, lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước hết, cần phải kể đến vai trò nòng cốt của lực lượng trong công tác tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP đề xuất với Thành uỷ, HĐND, UBND TP chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý. Đồng thời tham mưu cho Giám đốc CATP, Công an các quận/huyện xây dựng, triển khai hiệu quả một loạt các kế hoạch, đề án, phương án đấu tranh triệt xoá các tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý và Công an các địa phương lập công xuất sắc

Tiêu biểu cần phải kể đến phương án 935 đấu tranh triệt xoá tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý khu vực thị trấn Minh Đức, Thuỷ Nguyên; các đề án xoá tụ điểm ma tuý tuyến đường sắt trên địa bàn quận Lê Chân; tụ điểm ma tuý tổ 57 phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân.

Hay các kế hoạch triệt xoá một loạt các tụ điểm ăn chơi thác loạn, sử dụng ma tuý tổng hợp. Tiếp đến là đề án “Tập trung xoá phá các tụ điểm phức tác về ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng”…

Tất cả các kế hoạch, phương án, đề án trên đều được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý đặt ra tại từng địa bàn cơ sở, được Bộ Công an, UBND TP ghi nhận, đánh giá cao; nhiều địa phương bạn lấy đó để học tập, nhân rộng trong phạm vi cả nước.

Cùng với đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng phòng chống tệ nạn ma tuý cho cộng đồng, lực lượng lực lượng Cảnh sát  ĐTTP về Ma tuý toàn thành phố đã tham mưu, xây dựng, nhân rộng rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, lực lượng đã tích cực tham gia, đạt giải cao trong nhiều hội thi tuyên truyền, phòng chống ma tuý được phát sóng trên truyền hình, công diễn tại nhiều nơi.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP khen thưởng tập thể lãnh đạo, CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động và CAQ Kiến An lập công xuất sắc

Tiêu biểu như: giải Nhất hội thi Cảnh sát ĐTTP về Ma tý giỏi chung kết toàn quốc năm 2007, 2010; giấy Nhất khu vực phía Bắc, giải Ba chung kết toàn quốc hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 về “Phối hợp hành động phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên”… Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của các lực lượng chức năng cũng như mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến đấu tranh đẩy lùi “cái chết trắng”, đóng góp quan trọng vào chiến lược phòng chống ma tuý theo đúng phương châm: “giảm cung – giảm cầu – giảm tác hại”.

Chiến công nối tiếp chiến công

Giỏi tham mưu, tuyên truyền lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý – CATP còn luôn được biết đến là lực lượng luôn đi đầu trong công tác nghiệp vụ cơ bản; mưu trí, dũng cảm trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp với tội phạm ma tuý, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đối tượng Đỗ Đức Kiểm

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố cũng như phạm vi cả nước, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát  ĐTTP về Ma tuý – CATP luôn nắm chắc, dự báo đúng, sát tình hình. Từ đó, tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc CATP liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời trực tiếp xác lập, đấu tranh bóc gỡ, triệt phá thành công hàng trăm chuyên án, bắt giữ hàng trăm đối tượng; chặt đứt hàng loạt đường dây, tổ chức tội phạm ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia; vô hiệu hoá rất nhiều tụ điểm phức tạp về ma tuý ở cộng đồng dân cư. Trong đó, có nhiều chuyên án đã làm lên tên tuổi, tạo tiếng vang lớn của lực lượng trong toàn quốc.

Tính từ năm 1998 đến nay, lực lượng Cảnh sát  ĐTTP về Ma tuý, Công an Hải Phòng đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng phát hiện, bắt giữ 18.284 đối tượng trong 10.216 vụ ma tuý. Trong đó, có 2.469 đối tượng trong 867 chuyên án lớn, nhỏ; 267 đối tượng hoạt động trong 101 đường dây; 2.072 đối tượng trong 550 ổ nhóm; 1.215 đối tượng trong 374 tụ điểm ma tuý.

Tang vật thu giữ của Đỗ Đức Kiểm

Tang vật thu giữ rất lớn, lên đến gần 84kg Heroine; gần 254kg ma tuý tổng hợp; trên 1.140 kg cần sa; 8.100kg lá khát; 1,45kg thuốc phiện; 154 khẩu súng; 6.165 viên đạn, 54 ô tô, 1.421 xe máy, 15 tỷ đồng, 306.000 USD. Cơ quan CSĐT Công an các đơn vị, địa phương đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 5.602 vụ, đối với 7.262 bị can. Tất cả các vụ án kết luận điều tra đề nghị truy tố đều bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tiêu biểu có thể kể đến chuyên án mang bí số 103D, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý – CATP phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý - Bộ Công an, Cục Hải quan thành phố, Cụm Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm Ma tuý số 1 - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, chặt đứt đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý tổng hợp liên tỉnh, có sự câu kết với các đối tượng người Trung Quốc để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại vào ngày 4-3-2016; bắt 4 đối tượng gồm tên trùm ma tuý Phạm Đức Dũng, sinh 1981, ở số 72 đường đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, cùng trợ thủ, thân tín đắc lực của hắn và đối tượng MO Jing Lei, sinh 1980, người Quảng Tây, Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm: 3,46 kg ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 8 ĐTDĐ, 24.287 nhân dân tệ, 38.800.000 đồng và một số tang vật liên quan.

Đối tượng Phùng Vĩ trong một vụ án

Hay vào 10h40 ngày 26-12-2021, sau một thời gian kiên trì đeo bám, tại tuyến đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý phối hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ ập đến bắt quả tang đối tượng Đỗ Đức Kiểm, sinh 1965, ở số 113 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ: 974,45g ma tuý tổng hợp, 1 xe ô tô, 2 ĐTDĐ và một số tang vật khác có liên quan. Kiểm là đối tượng cộm cán trong giới giang hồ, đã có 10 tiền án, tiền sự; cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh từ Sơn La về Hải Phòng và đi các tỉnh lân cận.

Đáng chú ý trước đó, điều tra, mở rộng vụ án Hoàng Xuân Vũ cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 1-9-2021 tại đầu ngõ 16A Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng; ngày 10-11-2021, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thu Huyền, sinh 1976, ở số 6/588 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân và Phạm Ngọc Tú, sinh 1992, ở 5/5 An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 2,7kg ma tuý tổng hợp và một số tang vật khác có liên quan…

Tang vật thu giữ được của đối tượng Phùng Vĩ

Công tác vận động, bắt các đối tượng truy nã cũng được lực lượng chú trọng triển khai nghiêm túc, gắt gao, hiệu quả. Hơn 20 năm qua, toàn lực lượng đã bắt, vận động 432 đối tượng truy nã, trong đó, có 211/432 đối tượng truy nã về tội ma tuý ra đầu thù để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Với những nỗ lực, cống hiến và thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng Cảnh sát  ĐTTP về Ma tuý, CATP có 1.628 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng; nhiều lần vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen ngợi. Đặc biệt, ngày 29-7-2015, Phòng Cảnh sát  ĐTTP về Ma tuý – CATP đã vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT Nhân dân”…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông