LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CATP: Vượt nhiều chỉ tiêu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

19:41 17/04/2019

Chiều 16-4, CATP tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba tâm, ba bám” trong lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an thành phố. Dự hội nghị, có các đồng chí: Trung tá Nguyễn Hồng Phi, Phó trưởng Phòng 1, Cục C02 - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP.

ss

Trung tá Vũ Xuân Bảo, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP báo cáo tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba tâm, ba bám” trong lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP.

Trước đó, nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS (18-4-1946 * 18-4-2021), ngày 1-8-2018, Giám đốc CATP đã phát động phong trào thi đua “Ba tâm, ba bám” trong lực lượng CSHS nhằm tăng cường giáo dục động viên CBCS không ngừng nâng cao tinh thần trách niệm, ý chí tấn công tội phạm; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng CSHS tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, là lực lượng chủ công trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

ss

Để cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những việc làm, nội dung cụ thể, xác thực, Giám đốc CATP đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm hình sự trong thời gian từ ngày 1-9 đến 1-12-2018.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba tâm, ba bám”; phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục cảm hóa người vi phạm pháp luật tại khu dân cư...

ss

Thượng tá Đặng Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng CTCT, Công tác Đảng-CATP công bố các quyết định khen thưởng lực lượng CSHS-CATP.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các tổ tuần tra vũ trang ban đêm, tổ trinh sát mật phục phòng chống cướp giật, trộm cắp; tiến hành hơn 300 lượt tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, chốt điểm trên các khu vực, tuyến trọng điểm thuộc địa bàn thành phố.

ss

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND  thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP trao bằng khen tặng Phòng CSHS và Công an huyện An Dương

Nhằm làm lan tỏa phong trào thi đua “Ba tâm, ba bám” trong lực lượng CSHS, các đơn vị đã quan tâm giáo dục, tuyên truyền đến từng cán bộ chiến sĩ hiểu rõ “Ba tâm” là: “Thực tâm trong quan hệ đồng chí, đồng đội”, “Đồng tâm trong xây dựng đơn vị” và “Quyết tâm trong công việc”.

ss

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích

Ngoài những phẩm chất bắt buộc đối với mỗi CBCS trong “ba tâm” thì phong trào thi đua cũng nhấn mạnh nội dung “ba bám”, tức là bám công việc, bám địa bàn, bám đối tượng. Đây là vừa là bài học về công tác nghiệp vụ, vừa là công việc thường xuyên phục vụ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm của người CSHS.

ss

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích

Qua đợt cao điểm, lực lượng CSHS CATP phối hợp với các lực lượng đã phát hiện trên địa bàn thành phố xảy ra 99 vụ phạm pháp hình sự, bắt 120 đối tượng, điều tra khám phá đạt tỷ lệ 83,8% (trọng án đạt 90%); xác lập và phá thành công 37 chuyên án các loại với 62 đối tượng; triệt xóa 42 ổ nhóm với 243 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 54 đối tượng truy nã; bắt giữ 273 vụ với 519 đối tượng cờ bạc, 4 vụ với 8 đối tượng phạm tội về ma túy, 1 vụ chứa mại dâm với 5 đối tượng; lập hồ sơ đưa 8 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, 218 hồ sơ đối tượng đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

ss

ss

Các tập thể và cá nhân được Giám đốc CATP tặng giấy khen

Đáng chú ý, các đơn vị đã đạt và vượt một số chỉ tiêu, trong đó: chuyên án vượt 13 chỉ tiêu, đạt 54%; xóa phá ổ nhóm đạt 100%; bắt truy nã vượt 23 chỉ tiêu, đạt 74,1%...

ss

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP giao nhiệm vụ cho lực lượng CSHS

Tại hội nghị, lực lượng CSHS - CATP có 2 tập thể được UBND TP tặng bằng khen; 7 tập thể và 11 cá nhân được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Giám đốc CATP tặng giấy khen.

ss

Đại tá Ngô Văn Xuân, Phó trưởng Phòng CSHS phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo CATP và bế mạc hội nghị

Thời gian tới, lực lượng CSHS CATP tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, công tác giải quyết mâu thuẫn xã hội, tranh chấp kinh tế…; lập chuyên án đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm lưu động, tội phạm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã, gây án bỏ trốn; duy trì công tác tuần tra vây ráp, mật phục, chốt điểm trên các tuyến và địa bàn trọng điểm; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương khẩn trương điều tra các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn thành phố.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông