Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm CATP: Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên

10:40 11/01/2020

Chiều 10-1, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm.

Các đồng chí Đại tá Đinh Văn Chuyền – Phó cục trưởng Cục C04 Bộ công an; Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Giám đốc CATP, cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm CATP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANCT - TTATXH.

Nổi bật là lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác lập và xóa phá 76 chuyên án, bắt 203 đối tượng; triệt phá 73 ổ nhóm, bắt xử lý 446 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 153 đối tượng truy nã.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP  trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tới các cá nhân

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã điều tra, xác minh 255 vụ, trong đó khởi tố 62 vụ, xử lý hành chính 180 vụ, tạm giữ hàng hóa và tang vật trị giá 20,9 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa, bán phát mại nộp ngân sách Nhà nước gần 23 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 1,6 tỷ đồng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP đã phát hiện và bắt giữ 525 vụ, bằng 904 đối tượng, thu giữ 10,97kg heroin; 39,66 kg ma túy tổng hợp; 661,304 gam cần sa; 7 khẩu súng; 76 viên đạn, 38 cân điện tử, 12 ô tô, 1,26 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP đã xóa phá thành công 79 chuyên án, bắt giữ 157 đối tượng.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP  trao danh hiệu Thi đua Quyết thắng tặng các tập thể

Bên cạnh đó, trong năm qua, công tác phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, hiệu quả. Qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Cảnh sát PCTP hàng trăm tin liên quan đến ANTT, phục vụ tốt công tác điều tra truy bắt tội phạm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do CATP phát động được triển khai có hiệu quả. Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2019, lực lượng Cảnh sát PCTP CATP đã có 187 lượt tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm CATP tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để bị động bất ngờ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những phức tạp nảy sinh về ANTT.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, mở các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm. Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Cùng với đó, các đơn vị trú trọng công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác truy bắt các đối tượng truy nã và các mặt công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tập trung cao lực lượng, biện pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn thành phố và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Tại hội nghị, Giám đốc CATP trao tặng 8 tập thể đạt danh hiệu Thi đua quyết thắng và 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở .

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông