Lực lượng công an bảo vệ tốt ANTT dịp Tết Nguyên đán

20:50 22/02/2018

Sáng ngày 21-2 (tức ngày mồng 6 tết Mậu Tuất), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương trong cả nước nhằm đánh giá kết quả công tác bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui tết đón xuân Mậu Tuất 2018.

 Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP, các đồng chí trong Ban giám đốc CATP, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, Công an các quận, huyện.

   Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ tết (từ 29 tết đến mồng 5 tết), Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đồng thời tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các phương án phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp, tập trung triệt phá các đường dây ma tuý lớn, địa bàn ma tuý phức tạp…

Trong dịp tết Mậu Tuất, cả nước xảy ra 415 vụ phạm pháp hình sự, giảm 40 vụ (bằng 10,6% so với tết nguyên đán Đinh Dậu) và thấp hơn 3 lần so với bình quân của tháng trước Tết.

Lực lượng công an toàn quốc đã điều tra khám phá 222 vụ, bắt 281 đối tượng hình sự, 57 đối tượng ma tuý, 1.365 đối tượng cờ bạc, 44 đối tượng có lệnh truy nã. Lực lượng CSGT đã xử lý 18.711 lượt vi phạm TTATGT, phạt hơn 7,3 tỷ đồng, tạm giữ, xử lý hơn 3.300 phương tiện…

   Tại TP Hải Phòng, Giám đốc CATP đã tập trung cao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CATP, Công an các quận, huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT tết Mậu Tuất theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất, toàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự với 14 đối tượng (trong đó có 1 vụ cướp tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ trộm cắp…). Các đơn vị đã điều tra, khám phá 3/7 vụ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cũng trong dịp tết Mậu Tuất, toàn thành phố xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 1 người, bị thương 4 người (giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương so với tết nguyên đán Đinh Dậu).

Công an các đơn vị, địa phương đã điều động 800 lượt CBCS, huy động 320 lượt phương tiện TTKS, chốt điểm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; xử lý 192 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt 125,2 triệu đồng.

Đặc biệt, trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất, Giám đốc CATP đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, tăng cường 640 CBCS các phòng nghiệp vụ CATP cho công an các quận, huyện, phường, thị trấn tại các địa bàn trọng điểm để phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT địa bàn cơ sở.

Công an các đơn vị cũng đã vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 1 đầu đạn pháo, 23 viên đạn, 17,6kg pháo, 2 dao kiếm…

   Phát biểu tại hội nghị giao ban đầu năm của CATP, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT tết nguyên đán Mậu Tuất của công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng CATP.

Trong đó, lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình lễ hội đầu xuân diễn ra ở nhiều nơi, đông người du xuân trảy hội, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo vệ ANTT tại các lễ hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy lùi TNXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

THẾ KHOA 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông