Lực lượng Công an gắn bó mật thiết với dân trong phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ”

08:55 27/11/2020

Sáng 25-11, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã dẫn đầu Đoàn công tác của CATP tổ chức lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Cùng dự có các đồng chí: Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận, Phạm Việt Hùng, Phó bí thư thường trực Quận ủy Hồng Bàng cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và đông đảo bà con nhân dân phường Hùng Vương. Cán bộ và nhân dân phường Hùng Vương đã đóng góp 13 ý kiến và kiến nghị về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh…

 

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP cùng lãnh đạo quận Hồng Bàng lắng nghe ý kiến của nhân dân phường Hùng Vương

 

 Đại diện nhân dân phường Hùng Vương phát biểu ý kiến đóng góp về công tác bảo đảm ANTT

Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng nằm ở phía Tây Bắc thành phố, có tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội, tuyến quốc lộ 5A, 5B, tuyến sông Cấm và sông Rế chạy qua địa bàn, nhiều đầu mối giao thông, bến bãi, tập trung đông dân cư, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP và lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Hùng Vương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, bảo đảm giữ vững ổn định về ANTT tại địa bàn. Trong năm 2020, Công an phường kết hợp với các đội nghiệp vụ xác minh, điều tra 3/4 vụ phạm pháp hình sự (trong đó có 3 vụ trộm căp tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản), bắt 18 vụ đánh bạc, xử lý 22 đối tượng.

Công an phường cũng phối hợp bắt 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, chuyển Công an quận đề nghị khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng; bắt 1 đối tượng trốn truy nã, lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 6 đối tượng đưa vào diện giáo dục tại phường; hòa giải 12 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Cũng trong năm 2020, Công an phường tổ chức 49 buổi tuần tra, 50 lần ra quân tại 39 địa điểm liên quan đến ANTT, phát hiện 2 trường hợp vi phạm, chuyển đơn vị chức năng CATP xử lý theo thẩm quyền; kiểm tra, xử lý 42 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền theo lỗi 13 triệu đồng, thu giữ 30 bạt, 17 biển quảng cáo, tháo dỡ 8 lều quán bán hàng lấn chiếm vỉa hè; thu giữ 12kg thuốc nổ, 19 kíp nổ, 5 viên đạn, 6 tuýp sắt, 75 dao, kiếm, 5 hộp pháo hoa… 

Đa số ý kiến của nhân dân phường Hùng Vương bày tỏ ghi nhận, ủng hộ cao công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an phường, đồng tình với các biện pháp mà Công an phường triển khai giữ gìn ổn định ANTT địa bàn, đánh giá cao tinh thần tận tâm, tận tụy của các đồng chí Cảnh sát khu vực, đã bám sát địa bàn, cùng với nhân dân giải quyết hiệu quả những vấn đề, sự việc phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, nhân dân đồng tình cao với việc Công an phường kết hợp với các đơn vị chức năng triệt xóa một số tụ điểm ma túy gây bất bình, bức xúc lâu nay tại tổ dân phố…

Năm 2019, phường Hùng Vương được Bộ Công an tặng bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tuy nhiên, nhân dân cũng nêu nhiều kiến nghị về những tồn tại, khó khăn liên quan đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, cần được sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng Công an phường.

Bà Lê Thị Lan, Tổ dân phố Cam Lộ 9 kiến nghị 2 tuyến đường Trương Văn Lực và Nguyễn Trung Thành là tuyến giao thông chính của phường thời gian qua có hiện tượng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm (công nhân đi làm, các cháu đi học), lực lượng CSGT-TT phường có ra điều tiết nhưng do quân số mỏng, lưu lượng người tham gia giao thông quá đông, đề nghị có giải pháp hiệu quả hơn.

Ông Lê Bá Linh, Tổ dân phố Cam Lộ 2 kiến nghị về hiện tượng một số doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm môi trường, nhân dân kiến nghị đã lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương kiến nghị về một số đoạn giao cắt trên tuyến Quốc lộ 5 bố trí biển báo giao thông chưa hợp lý, gây nguy hiểm cho học sinh và phụ huynh đi đón con, đề nghị các cấp xem xét, có giải pháp xóa “điểm đen” về giao thông trên tuyến này để bảo đảm an toàn cho các cháu học sinh và người dân đi lại…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Về dự hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân phường Hùng Vương, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP cảm ơn và tiếp thu đầy đủ 13 ý kiến, kiến nghị của cán bộ và nhân dân phường; yêu cầu lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng chỉ đạo Công an phường Hùng Vương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác phòng chống tội phạm, cải cách hành chính, tăng cường gắn bó mật thiết, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng đề nghị lãnh đạo quận Hồng Bàng quan tâm chỉ đạo các ban ngành chức năng cùng với UBND phường rà soát, giải quyết những kiến nghị của nhân dân, xử lý bất cập trong việc tổ chức, phân luồng giao thông, khắc phục ô nhiễm môi trường ở tuyến kênh “Nam – Bắc – Hùng” qua địa bàn phường…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và lãnh đạo quận Hồng Bàng tại Đền liệt sỹ quận Hồng Bàng

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trồng cây lưu niệm tại Đền liệt sỹ Hồng Bàng

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP tặng quà CBCS Công an phường Hùng Vương

Nhân dịp này, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và các đồng chí lãnh đạo quận Hồng Bàng đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Đền liệt sỹ quận Hồng Bàng và tặng quà CBCS Công an phường Hùng Vương.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông