Lực lượng Công an Hải Phòng phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” trong giai đoạn cách mạng hiện nay

10:40 19/08/2021

Cách đây 76 năm, ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm Phóng, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh Sát, ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp thành phần phản cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ngày 19-8-1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày 19-8 hàng năm cũng là Ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ…
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Chốt kiểm soát liên ngành thành phố

Ra đời cùng với lực lượng Công an toàn quốc, lực lượng Công an Hải Phòng trải qua chặng đường 76 năm chiến đấu, xây dựng, trong các thời kỳ, giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể quần chúng; trong sự tin yêu, đùm bọc của Nhân dân, đã không ngừng trưởng thành, góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử của Cách mạng Việt Nam.

Trên chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng hết sức vẻ vang, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, xây dựng CNXH, lực lượng Công an Hải Phòng luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân; nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên  và hạnh phúc của Nhân dân. Lực lượng Công an Hải Phòng luôn ý thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình; gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dựa vào dân để công tác, chiến đấu.

Công an thành phố thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Cũng vì vậy, toàn lực lượng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tụy trong công việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Công an Hải Phòng đã biết dựa vào dân để khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ tạo thành thế trận vững chắc bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

Chặng đường 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an thành phố quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Hoạt động của lực lượng Công an phải dựa vào Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân.

Lực lượng công an tham gia vào các chốt phòng, chống dịch

Công an Hải Phòng thường xuyên đổi mới các mặt công tác, biện pháp nghiệp vụ, phương pháp đấu tranh, bảo đảm sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành và các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố; luôn nhạy bén, nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm; đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ trinh sát, chủ động phòng ngừa, tiến công tội phạm, vận dụng sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo”, giải quyết tội phạm ngay từ nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm và phải xây dựng lực lượng, củng cố đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử. CATP tập trung xây dựng đội ngũ CBCS chuyên trách, chuyên sâu, giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong 16 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 * 19-8-2021), Công an Hải Phòng luôn chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt  phải xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp, tạo thành thế trận An ninh nhân dân vững chắc, đưa phong trào liên tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố.

Qua đó đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững chắc, thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực ANTT trong tình hình mới.

Đặc biệt, phát huy truyền thống “Trung với Đảng - Tận tụy với dân, Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”, trong thời gian qua,  lực lượng Công an Hải Phòng đã nỗ lực, quyết tâm, khắc phục khó khăn, chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh hàng ăn trên địa bàn quận Kiến An nghiêm túc thực hiện các quy định của thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid – 19

Công an thành phố làm tốt vai trò xung kích của lực lượng chủ công, đi đầu nơi tuyến đầu tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố, quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh, hạn chế dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào thành phố; tăng cường quản lý, bảo đảm ANTT tại các khu công nghiệp, khu dân cư, địa bàn phức tạp về ANTT; thường trực bảo vệ ANTT tại các khu cách ly tập trung; phối hợp hiệu quả với các lực lượng Quân đội, Y tế… thực hiện tốt công tác phát hiện, truy vết giám sát cách ly đối với những trường hợp nhiễm bệnh, tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, CATP thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thành phố nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. CATP tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, chung sức cùng cộng đồng đồng hành, chia sẻ với các lực lượng chống dịch, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.



Ngày 17-8-2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Lực lượng Công an Hải Phòng quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Công an, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, chung  sức, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ kép: phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân.



Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, CATP Hải Phòng đã lập nên nhiều thành tích, chiến công rất đáng tự hào. Với những thành tích đó, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho 18 tập thể, 3 cá nhân; trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho 5 cá nhân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen... Đặc biệt, năm 2014, CATP Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

Tự hào về truyền thống vẻ vang và với kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, chiến đấu 76 năm qua, lực lượng Công an Hải Phòng nguyện tiếp tục phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc; nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, siết chặt kỷ cương, tăng cường cơ sở - Vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”; tiếp tục siết chặt kỷ luật, điều lệnh; xây dựng phong cách CBCS Công an Hải Phòng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Công an Hải Phòng không ngừng phấn đấu, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng văn minh, hiện đại, tạo môi trường thu hút đầu tư an toàn, hấp dẫn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông