Lực lượng vũ trang thành phố xứng danh truyền thống trung dũng, quyết thắng

15:10 22/12/2009

Sáng 21-12, tại Cung văn hoá hữu nghị Việt-Tiệp, Thành uỷ – HĐND - UBND- UBMTTQ thành phố tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngàythành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 * 22-12-2009) và 20năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 * 22-12-2009).

Quang cảnh lễ mít tinh
Quang cảnh lễ mít tinh

Tới dự có các ông Nguyễn Văn Thuận - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐNDTP; Dương Anh Điền - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBNDTP; Phạm Quốc Huynh - Chủ tịch UBMTTQTP; đại diện lãnh đạo Quân khu Ba; Bộ Tư lệnh Hải quân; các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND; các lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Diễn văn do đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Bí thư thành uỷ đọc tại buổi lễ khẳng định: Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời và ngày này đã được xác định là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 17-10-1989, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá 6) quyết định lấy ngày 22-12 là ngày Hội quốc phòng toàn dân.

65 năm qua, Quân đội ta không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, chiến đấu và chiến thắng rất vẻ vang, luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng của dân tộc, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đoàn kết, tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp làm cho giặc ngoại xâm bao phen khiếp vía, kinh hoàng và lập nên bao chiến công hiển hách như Đường 5 anh dũng, Đường 10 quật khởi, Cát Bi rực lửa... Nơi đây cũng là địa bàn luôn luôn chi viện rất lớn sức người, sức của cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Từ sau thắng lợi 30-4-1975 đến nay, quân và dân Hải Phòng không ngừng xây dựng và phát huy truyền thống “Trung dũng quyết thắng” của thành phố Cảng anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành uỷ nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích và công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân của LLVT thành phố. Trong tình hình hiện nay, thành phố xác định thực hiện thật tốt Nghị quyết TW8 (khoá 9) về chiến lược bảo vệ ANTQ thời kỳ mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và đối phó hiệu quả với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên kết hợp phát triển kinh tế với QPAN, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các LLVT, góp phần tích cực bảo vệ ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Nhân dịp này, Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố tặng CBCS LLVT thành phố bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống Trung dũng-Quyết thắng, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh”.


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông