Mại dâm "trá hình" cafe

00:02 27/07/2018

Năm 2016, Đỗ Thị Hoa, sinh 1971, ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thuê nhà của ông Trần Văn O, ở thôn Vĩnh Khê, để làm quán kinh doanh café.

Tuy nhiên, do việc kinh doanh quán hàng nước cũng không được suôn sẻ, lời lãi ít nên đến tháng 4-2017, Hoa nảy ý định chứa mại dâm để kiếm thêm thu nhập. Quán có hai nhân viên nữ T. và M., được Hoa thỏa thuận và điều đi bán dâm cho khách với giá 200.000 đồng/lượt, các cô gái sẽ được hưởng 100.000 đồng.

Đến 16h ngày 29-8-2017, Hoa đang ở quán thì có 3 vị khách nam đến uống nước, sau đó hỏi bà chủ là “Ở đây có nhân viên không”. Ngầm hiểu ý khách đang muốn mua dâm, Hoa nhận lời ngay và điều cả T. và M. lên “vui vẻ” với khách.

Quán chật chội nên T. và M. cùng nhau dẫn khách vào căn phòng số 4 để “mây mưa”. Tuy nhiên đúng lúc các đôi đang mua bán dâm thì lực lượng Công an ập tới kiểm tra và bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận từ tháng 4-2017 đến khi bị bắt giữ, thị đã bố trí cho T. và M. bán dâm tại quán café này 5 lần, hưởng lợi khoảng 500.000 đồng.

Mới đây, TAND huyện An Dương đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Hoa về tội Chứa mại dâm. Xét thấy bị cáo Hoa đã phạm tội nhiều lần, ảnh hưởng nếp sống văn minh xã hội và gây dư luận xấu ở địa phương, do đó TAND huyện An Dương đã xử phạt Đỗ Thị Hoa 5 năm tù về tội danh trên và buộc bị cáo phải nộp lại 500.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích